Học sinh giỏi ở phổ thông cũng… lưu ban ĐH

Thống kê sơ bộ của một số trường ĐH cho thấy kết quả học tập của sinh viên từng được điểm thưởng ở phổ thông không cao, thậm chí có cả trường hợp... lưu ban, bỏ học.

Theo Trường ĐH Văn hóa TPHCM, tính từ năm 2002 đến nay, trường có 19 HS giỏi được cộng điểm thưởng vào học. Trong thời gian này, có một thí sinh bị lưu ban do kết quả học tập quá kém và có vài thí sinh bỏ học; số còn lại học bình thường, điểm không cao.

Tính từ năm 2002 đến 2004, Trường ĐH Kinh tế TPHCM có 1.697 HS giỏi được cộng điểm thưởng vào học, chiếm 11,6% số lượng SV. Trong đó, chỉ có 2,3% SV học lực đạt loại giỏi; 48,97% trung bình khá; 26,75% khá; 14,02% trung bình và 1,3% học lực yếu.

Ông Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TPHCM cho biết, trường đề nghị Bộ GD-ĐT bỏ chế độ cộng điểm thưởng.

Theo ông Hoàng, quy định này đã lạc hậu, số SV điểm thưởng vào học kết quả không nổi bật, bỏ điểm thưởng để tất cả các thí sinh xuất phát điểm vào thi đều công bẳng như nhau. Có thể thưởng HS giỏi ở phổ thông bằng các hình thức khác chứ không phải là... cộng điểm.

Kết quả học tập của HS tốt nghiệp loại giỏi trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM các năm từ 2002 đến 2004 cũng không cao.

Năm 2002, trường có 185 SV là HS tốt nghiệp loại giỏi vào học, kết quả năm thứ nhất: 6 giỏi; 60 khá; 115 trung bình; 4 kém; năm thứ 2: 14 giỏi; 66 khá; 98 trung bình, 7 kém; năm thứ 3: 28 giỏi, 68 khá, 82 trung bình; 7 kém.

Năm 2003 có 143 HS giỏi trúng tuyển, kết quả học năm thứ nhất: 4 giỏi; 60 khá; 76 trung bình, 3 kém; năm thứ 2: 18 giỏi; 55 khá; 73 trung bình, 7 kém. Năm 2004, trường có 212 HS giỏi trúng tuyển, kết quả năm thứ nhất là 4 SV; 58 SV khá; 132 SV trung bình và 18 SV kém.

Ông Tạ Quang Lâm, Phó phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, trường đề nghị Bộ GD-ĐT bỏ chế độ điểm thưởng bởi qua thực tế mấy năm học gần đây số học sinh giỏi đăng ký vào trường nhiều nhưng trúng tuyển được ít. Cụ thể, năm 2002 đăng ký 525 mà chỉ trúng 185, năm 2003 đăng ký 308 chỉ trúng 183; năm 2004 đăng ký 463, trong khi chỉ có 212 thí sinh trúng tuyển .

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại cũng đề nghị Bộ GD-ĐT bỏ chế độ điểm thưởng bởi qua thống kế của trường từ năm 2000 đến 2004, trường có 83 học sinh giỏi trúng tuyển, năm thứ nhất không có SV giỏi, chỉ có 22% SV khá; 66% SV trung bình khá; năm thứ 2 có 4% SV đạt loại giỏi; 52% SV đạt  loại khá; 41% SV đạt trung bình khá; năm thứ 3 có 2% SV  loại giỏi; 43% khá và 52% trung bình khá…

Số SV là học sinh giỏi tuyển thẳng khi tốt nghiệp cũng không có lọai giỏi, chỉ có 46% khá, 54% trung bình khá….

Được biết, trong bảy ngày (từ 24 đến 30/11) Bộ GD-ĐT đi khảo sát 13 trường ĐH, CĐ cả nước nơi có những HS tốt nghiệp loại giỏi được cộng thưởng vào kết quả tuyển ĐH: ĐHQG TPHCM, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Y Dược, CĐ Kinh tế đối ngoại và ĐH Văn hóa, ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, hệ CĐ trường ĐH Lao động - Xã hội, ĐH Xây dựng và ĐH Giao thông Vận tải.

Theo Vietnamnet