Mỹ:

Học sinh gốc Việt vô địch cuộc thi đánh vần

(Dân trí) - Trong số hơn 7.500 học sinh của học khu Garden Grove (thành phố Santa Ana, bang California, Mỹ), em Arthur Trần, 13 tuổi, học sinh Trường Fitz Intermediate School đã giành danh hiệu Vô địch cuộc thi đánh vần hàng năm dành cho học sinh lớp 7 và 8 ở học khu Garden Grove.

Từ quyết định mang lại thắng lợi cho Arthur Trần là từ “glaucoma” (nghĩa là bệnh tăng nhãn áp).

Học sinh gốc Việt vô địch cuộc thi đánh vần - 1
Em Arthur Trần, 13 tuổi, vừa giành danh hiệu Vô địch cuộc thi đánh vần hàng năm dành cho học sinh lớp 7 và 8 ở học khu Garden Grove, bang California, Mỹ.

Arthur Trần hiện sống ở TP Santa Ana. Arthur cho biết môn học yêu thích của em là Toán.

Sau nhiều vòng thi đấu, Arthur loại hết các đối thủ và cuối cùng em thắng thí sinh Nancy Nguyễn của Trường Alamitos Intermediate.

Được biết, ngoài hai em về nhất và nhì cuộc thi đánh vần ở học khu Garden Grove là em Arthur Trần và Nancy Nguyễn, các em giành hạng 3 tới 10 đều mang họ Việt Nam. Đó là những em: Tommy Nguyễn - Trường McGarvin Intermediate, hạng 3; Ryan Trần - Trường Ralston Intermediate, hạng 4; Vincent Nguyễn - Trường Doig Intermediate, hạng 5; Danny Vũ - Trường Doig Intermediate, hạng 6; Calvin Lý - Trường Walton Intermediate, hạng 7; Sunny Lê - Trường Alamitos Intermediate, hạng 8; May Võ - Trường Ralston Intermediate, hạng 9; và Julie Nguyễn - Trường Ralston Intermediate, hạng 10.

Cuộc thi đánh vần dành cho học sinh lớp 7 và 8 được học khu Garden Grove tổ chức hàng năm. Trong đó, mỗi trường trong số 10 trường của học khu gửi 4 thí sinh giỏi nhất để tham gia thi đánh vần. Các thí sinh được yêu cầu đánh vần đúng những từ khó như concomitant (đồng thời; đồng phát), lackadaisical (đa cảm) và cumulonimbus (mây dông).

10 học sinh nói trên trong đó có Arthur Trần sẽ đại diện cho học khu Garden Grove để tham dự cuộc thi đánh vần của hạt Orange (bang California) dự kiến diễn ra vào tháng 2/2011.

Xuân Vũ
Theo GGUSD