Học sinh Hà Nội giành 9 Huy chương vàng, 21 Huy chương bạc tại kỳ thi SIMOC 2016

(Dân trí) - Với 46 tấm Huy chương, trong đó có 9 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Thách thức Toán học quốc tế Singapore (SIMOC 2016) vừa qua, đoàn học sinh Ngôi Sao Hà Nội đã gây “sốt” với bạn bè quốc tế.

Với vai trò đại diện Việt Nam tham gia tranh tài cùng gần 800 học sinh đến từ 15 quốc gia trong khu vực, đội tuyển của học sinh Ngôi sao Hà Nội đã đạt được thành tích vô cùng xuất sắc, mang vinh quang về cho đất nước.

Từ nhiều ngày nay, tin vui về thành tích tuyệt vời của đội tuyển thi Toán quốc tế tại Singapore đã làm nức lòng thầy và trò trường Ngôi Sao Hà Nội. Chiều ngày 15/8, đông đảo các thầy cô giáo và các bậc cha mẹ học sinh Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để chào đón những “chiến binh” xuất sắc trở về.


Đoàn học sinh Ngôi Sao Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm tại sân bay Changi Singapore cùng Tiến sĩ Lê Thống Nhất - Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Big School Vietnam.

Đoàn học sinh Ngôi Sao Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm tại sân bay Changi Singapore cùng Tiến sĩ Lê Thống Nhất - Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Big School Vietnam.

Olympic Thách thức Toán học Quốc tế Singapore (Singapore International Mathematical Olympiad Challenge - SIMOC) là kỳ thi danh tiếng do Trung tâm các Kỳ thi Toán Quốc tế Singapore (Singapore International Math Contests Centre) tổ chức vào tháng 8 hằng năm.

Kỳ thi SIMOC năm nay quy tụ gần 800 thí sinh (từ lớp 2 đến lớp 10) đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ thi được tổ chức tiếp nối sau kỳ thi Toán Quốc tế Singapore và châu Á (Singapore and Asian Schools Mathematical Olympiad - SASMO) diễn ra vào đầu tháng 4/2016. Tại kỳ thi SASMO vừa qua, hơn 22.000 thí sinh đến từ 18 quốc gia đã cùng nhau tranh tài để lựa chọn ra những gương mặt ưu tú nhất, giành được huy chương và tiếp tục tham dự kỳ thi SIMOC.


Thí sinh Nguyễn Chí Kiên (khối 3) trở thành gương mặt xuất sắc nhất khi đạt kỷ lục: giành được 3 Huy chương trong cả 3 phần thi đồng đội và cá nhân tại kỳ thi SIMOC (2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng)

Thí sinh Nguyễn Chí Kiên (khối 3) trở thành gương mặt xuất sắc nhất khi đạt "kỷ lục": giành được 3 Huy chương trong cả 3 phần thi đồng đội và cá nhân tại kỳ thi SIMOC (2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng)

Kỳ thi SIMOC 2016 được tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 15/8 tại đảo quốc sư tử Singapore. Khác với các kỳ thi quốc tế khác, kỳ thi SIMOC có hình thức tổ chức khá đặc biệt, không chỉ kiểm tra khả năng giải Toán trên giấy của thí sinh mà còn đánh giá năng lực làm việc theo nhóm khi các thành viên cùng hợp lực để giải quyết các câu đố tư duy và trò chơi toán học.

Mục tiêu của kỳ thi là thúc đẩy phong trào học Toán tại các trường thông qua các cuộc thi, các trò chơi toán học, các hoạt động giao lưu; giúp các trường phát hiện ra nhiều tài năng toán học trẻ để có định hướng bồi dưỡng và tiếp tục tham gia nhiều đấu trường lớn hơn nữa.

Bên cạnh bài thi Olympic cá nhân, Ban tổ chức kỳ thi SIMOC còn đưa ra 2 phần thi đồng đội là những trò chơi vừa mang tính vận động lại vừa đòi hỏi về mặt trí tuệ để thử thách khả năng của các thí sinh nhí. Và để tăng cường tính giao lưu quốc tế, Ban tổ chức quyết định ghép học sinh các nước khác nhau vào cùng một đội (mỗi đội gồm 3 người). Điều này không chỉ làm nên tính hấp dẫn cho phần thi mà còn góp phần kết nối rất nhiều tình bạn đẹp xuyên quốc gia.

Tham gia vào chuyến đi này, đội tuyển của trường Ngôi Sao Hà Nội có sự góp mặt của 45 bạn học sinh với thành tích học tập rất đáng nể và đều là chủ nhân của các tấm Huy chương trong kỳ thi SASMO 2016.

Đối với rất nhiều bạn nhỏ, mặc dù đây là lần đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ người” tại một kỳ thi tầm cỡ quốc tế, thậm chí còn là lần đầu tiên các con tự mình đi máy bay ra nước ngoài mà không có người thân đi cùng, nhưng bạn nào cũng vô cùng tự tin, nhanh chóng vượt qua sự bỡ ngỡ khi thi đấu tại một đất nước xa lạ và xuất sắc mang về cho đoàn Việt Nam 46 Huy chương (36 Huy chương cá nhân và 10 Huy chương đồng đội), trong đó có 9 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng; đưa Ngôi Sao Hà Nội trở thành ngôi trường có số lượng thí sinh đạt giải nhiều nhất trong tổng số 15 nước tham gia.


Nhà giáo Phạm Bích Ngà – người sáng lập Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội - cùng các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh đến sân bay quốc tế Nội Bài để chào đón đội tuyển học sinh xuất sắc trở về.

Nhà giáo Phạm Bích Ngà – người sáng lập Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội - cùng các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh đến sân bay quốc tế Nội Bài để chào đón đội tuyển học sinh xuất sắc trở về.

Lãnh đạo trường Ngôi sao Hà Nội cho biết, kết quả tuyệt vời này có được chính là nhờ tinh thần thi đấu hết mình và khả năng Toán học vượt trội của các con học sinh; bên cạnh đó cũng không thể không kể đến công lao giảng dạy, bồi dưỡng tận tình của các thầy cô giáo và sự ủng hộ hết lòng của các bậc cha mẹ học sinh.

Ngay từ khi bước sang năm học 2015 – 2016, Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã chính thức đưa hai bộ môn Toán bằng Tiếng Anh và Khoa học bằng Tiếng Anh vào chương trình giảng dạy chính khóa ở tất cả các khối lớp nhằm mục tiêu trang bị cho học sinh vốn từ vựng đáng kể ở lĩnh vực Toán học và Khoa học, giúp các con được đào tạo chuyên sâu trong mỗi giờ lên lớp.

Sự đầu tư đúng đắn này của Ban Lãnh đạo nhà trường đã mang đến cho các con học sinh một nền tảng kiến thức vững chắc để tự tin tham gia vào các kỳ thi Tiếng Anh trong nước, các kỳ thi quốc tế và mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Hồng Hạnh