Học sinh Hàn Quốc bị ép khỏa thân ngày tốt nghiệp

(Dân trí) - Ngày hôm qua báo chí Hàn Quốc cho biết các nhà điều tra của lực lượng cảnh sát Hàn Quốc khẳng định rằng những học sinh xuất hiện trên mạng Internet với những hình ảnh khỏa thân ngày tốt nghiệp thực sự bị những học sinh lớn tuổi hơn đe dọa phải cởi quần áo.

Tuần trước, cộng đồng Internet rúng động với những hình ảnh khỏa thân của khoảng 40 học sinh (HS) trung học Hàn Quốc. Những hình ảnh này xuất hiện trong tiệc tốt nghiệp của các HS một trường trung học ở Ilsan (tỉnh Gyeonggi).
 
Học sinh Hàn Quốc bị ép khỏa thân ngày tốt nghiệp - 1

Theo các nạn nhân, từ trước lễ tốt nghiệp, các em nhận được tin nhắn ngắn từ các anh chị HS lớn tuổi hơn yêu cầu rằng các em phải tham gia “ngày lễ khỏa thân” và cảnh báo rằng các em sẽ bị những hậu quả kinh khủng nếu từ chối tham gia.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak gọi vụ việc này là một "vấn nạn văn hóa" và một "chứng bệnh nghiêm trọng” trong xã hội. Ông cam kết sẽ chủ trì một buổi họp hàng tháng bàn về việc thay đổi hệ thống giáo dục công lập.

Theo các nhân viên cảnh sát, những HS chịu trách nhiệm ép các HS nhỏ tuổi cởi quần áo trong buổi lễ tốt nghiệp sẽ bị đối mặt với những cáo buộc bạo lực tình dục.

Đồng thời, người tải các bức ảnh lên mạng Internet cũng sẽ bị thẩm vấn và có thể cũng đối mặt với những cáo buộc hình sự.

Xuân Vũ
Theo Nhân dân nhật báo/Tân Hoa Xã