Học sinh háo hức tranh tài cùng cuộc thi giáo dục toàn quốc

Tiếp nối thành công của cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục”, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội đồng Đội TW, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng công ty CP Trò chơi giáo dục trực tuyến (Egame) tiếp tục tổ chức cuộc thi “Chinh Phục Vũ Môn” (CPVM) lần thứ I dành cho các em học sinh THCS trên toàn quốc.

Trước đó, cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục” đã gây tiếng vang lớn trong cộng đồng học sinh năm 2013 với con số kỷ lục hơn 1 triệu bài tham dự, năm 2014 - 2015. 

Ngày 15/10/2014 vừa qua, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần trò chơi Giáo dục trực tuyến - Egame tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ I năm học 2014 - 2015 tại trường Nguyễn Siêu Hà Nội. Tham dự Lễ phát động có sự tham gia của đồng chí Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trường - Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TW, các tỉnh/thành phố, sở GD-ĐT cả nước và các thầy cô giáo, học sinh nhiều trường học trên địa bàn thủ đô.

Các đại biểu tham dự lễ phát động
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai nội dung thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015; thực hiện Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2011 về việc ban hành “Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi giáo dục trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên” giai đoạn 2011 - 2015.

Cuộc thi sẽ được triển khai rộng khắp trong cả nước từ ngày 01/12/2014 đến ngày 15/4/2014. Đối tượng dự thi là các em đội viên, học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đang học tập, sinh hoạt tại các trường THCS, các Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và địa bàn dân cư trên toàn quốc.

Cuộc thi sẽ được triển khai rộng khắp trên toàn quốc
Cuộc thi sẽ được triển khai rộng khắp trên toàn quốc.

Theo thông tin từ thể lệ, “Chinh Phục Vũ Môn” là cuộc thi có giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay do TW Đoàn - HĐ Đội Trung ương phát động với hơn 9.000 giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng gần 7 tỷ đồng (tiền mặt và quà tặng), trong đó giải nhất cuộc thi cấp toàn lên đến 500 triệu đồng (tiền mặt và quà tặng).

Với hình thức thi online trên website www.cuocthi.cpvm.vn, các bạn học sinh sẽ được tham gia vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú chinh phục đỉnh cao tri thức, những trò chơi hấp dẫn, cuốn hút, khơi dậy tính sáng tạo, niềm đam mê, khao khát vươn tới những chân trời tri thức mới của nhân loại. Những kiến thức cơ bản của các môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh (Chiếm 40% tổng số câu hỏi), các môn Văn học, lịch sử, địa lý, âm nhạc, thể thao, IQ... (chiếm 60% tổng số câu hỏi) được lồng ghép khéo léo vào trong các trò chơi giàu tính giáo dục.
 
Cuộc thi sẽ được triển khai rộng khắp trên toàn quốc

Ông Nguyễn Phú Trường - Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TW phát biểu tại Lễ phát động.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT - TGĐ công ty Egame, đơn vị xây dựng và phát triển ứng dụng CPVM chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng Chinh Phục Vũ Môn với tâm huyết mong muốn những điều tốt đẹp nhất, lành mạnh nhất cho thế hệ tương lai. Chúng tôi xác định thành công của trò chơi giáo dục Chinh Phục Vũ Môn sẽ được đo đếm bởi sự yêu mến của các em học sinh, sự ủng hộ của các thầy cô giáo và sự tin tưởng của các bậc phụ huynh”.

“Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc thi CPVM sẽ tạo ra một nguồn cảm hứng học tập mới cho các em học sinh, và cùng theo đó là sự yêu mến, tin cậy của cộng đồng dành cho game giáo dục. Song hành cùng niềm tin đó, Egame cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng của CPVM, tạo ra những phiên bản tốt hơn, hay hơn để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao hơn của các em học sinh”, ông Nguyễn Ngọc Thuỷ khẳng định.

Có thể nói, cuộc thi CPVM là hoạt động có ý nghĩa, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, là cơ hội giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức cơ bản trong nhà trường, phát triển tư duy sáng tạo, hướng các em học sinh đến những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần đẩy lùi các trò chơi độc hại, bạo lực trên thị trường gây ảnh hưởng xấu đến các em thiếu nhi. Cuộc thi cũng là cơ hội để các em được khẳng định mình, được thể hiện ý tưởng, trí tuệ, phương pháp học tập mới thông qua trò chơi giáo dục trực tuyến.