Học sinh Hậu Giang bắt đầu tựu trường từ ngày 4/8

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết, năm học 2014 - 2015, ngành học mầm non và các cấp học phổ thông tựu trường vào ngày 11/8, riêng lớp 12 THPT và bổ túc THPT tựu trường ngày 4/8.

Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang vừa có kế hoạch chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học mới 2014 - 2015 đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh

Theo đó, ngành học mầm non và các cấp học phổ thông tựu trường vào ngày 11/8; hệ GDTX tựu trường vào ngày 25/8; riêng đối với lớp 12 THPT và bổ túc THPT tựu trường vào ngày 4/8.

Về thời gian khai giảng năm học mới, đối với ngành học mầm non và các cấp học phổ thông, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức khai giảng điểm vào ngày 3/9 tại Trường THPT Tây Đô. Tùy theo điều kiện của từng địa phương, các Phòng GD-ĐT chủ động tổ chức khai giảng điểm vào ngày 4/9. Toàn tỉnh sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9.

Còn đối với hệ GDTX, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức khai giảng điểm vào ngày 7/9 tại Trung tâm GDTX thị xã Ngã Bảy. Trung tâm GDTX các huyện, TP còn lại sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 8/9.

Về chương trình lễ khai giảng, Sở GD-ĐT tỉnh yêu cầu việc tổ chức khai giảng năm học 2014 - 2015 gồm 2 phần lễ và hội, đặc biệt cần chuẩn bị chu đáo nội dung đón mừng học sinh (HS) vào đầu cấp lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Các trường cần cân đối, sắp xếp thời gian tổ chức buổi lễ khai giảng một cách hợp lý, đầy đủ nội dung nhưng không vượt quá 120 phút.

Để năm học mới 2014 - 2015 phát huy được hiệu quả, Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang đề nghị các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cần tích cực phối hợp với các cấp, các ngành để tiến hành rà soát và huy động tối đa HS trong độ tuổi đến trường trong dịp tựu trường cho đến ngày khai giảng năm học.

Đối với những HS có học lực yếu kém, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lãnh đạo các cơ sở giáo dục cần tích cực phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường, đồng thời chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đến nhà vận động các em đến lớp, tuyên truyền để các em xóa bỏ mặc cảm, cũng như vận động hỗ trợ dụng cụ học tập, học bổng giúp các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được an tâm đến lớp.

Tiếp tục vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có những đóng góp về vật chất và tinh thần đối với sự nghiệp GD-ĐT của địa phương, trong đó cần quan tâm thực hiện tốt phong trào “3 đủ”, “4 đủ” cho HS. Tích cực vận động tập, sách, học bổng… để tặng HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhân dịp tựu trường và khai giảng năm học mới, đồng thời tiếp tục phát động phong trào tặng sách giáo khoa cũ để tặng lại cho những HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Các trường cũng nghiêm túc, kịp thời triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với những HS thuộc diện chính sách do Nhà nước quy định, đảm bảo không để sót đối tượng được thụ hưởng theo quy định.

Huỳnh Hải