Học sinh “hỏi khó” chuyên gia trong Giao lưu ngành Toán miền Bắc

Hơn 100 học sinh đến từ các trường THPT miền Bắc đã được gặp gỡ và chia sẻ cùng các chuyên gia quanh chủ đề “Vẻ đẹp Toán học - Nghệ thuật và Ứng dụng” trong buổi Giao lưu ngành Toán miền Bắc do ĐH FPT đăng cai tổ chức vào ngày 28/5.

TS Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng Trường ĐH FPT), TS Trần Nam Dũng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh) cùng các giảng viên ĐH FPT đã giao lưu với hơn 100 học sinh THPT miền Bắc về chủ đề “Vẻ đẹp Toán học - Nghệ thuật và ứng dụng”.
TS Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng Trường ĐH FPT), TS Trần Nam Dũng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh) cùng các giảng viên ĐH FPT đã giao lưu với hơn 100 học sinh THPT miền Bắc về chủ đề “Vẻ đẹp Toán học - Nghệ thuật và ứng dụng”.

Bức tranh tổng quan về ngành, cơ hội việc làm cho sinh viên Toán sau khi ra trường được TS Trần Nam Dũng trao đổi cụ thể với các bạn học sinh. Lấy dẫn chứng từ một thống kê của PayScale đăng trên tạp chí Business Insider tháng 11/2014 chỉ ra trong số 10 ngành trả lương cao nhất cho dân Toán, Công nghệ thông tin đứng đầu trong danh sách, TS Trần Nam Dũng đưa ra nhiều gợi ý về ngành nghề mà các bạn trẻ đam mê Toán học có thể theo đuổi.
Bức tranh tổng quan về ngành, cơ hội việc làm cho sinh viên Toán sau khi ra trường được TS Trần Nam Dũng trao đổi cụ thể với các bạn học sinh. Lấy dẫn chứng từ một thống kê của PayScale đăng trên tạp chí Business Insider tháng 11/2014 chỉ ra trong số 10 ngành trả lương cao nhất cho dân Toán, Công nghệ thông tin đứng đầu trong danh sách, TS Trần Nam Dũng đưa ra nhiều gợi ý về ngành nghề mà các bạn trẻ đam mê Toán học có thể theo đuổi.

Học sinh đến từ các trường THPT miền Bắc có mặt tại buổi giao lưu tỏ ra hào hứng với những chia sẻ thú vị từ chuyên gia. Đây đều là những thông tin mới, có ích mà nhiều học sinh dù học chuyên Toán nhưng chưa có dịp tiếp cận.
Học sinh đến từ các trường THPT miền Bắc có mặt tại buổi giao lưu tỏ ra hào hứng với những chia sẻ thú vị từ chuyên gia. Đây đều là những thông tin mới, có ích mà nhiều học sinh dù học chuyên Toán nhưng chưa có dịp tiếp cận.

Nhiều câu hỏi thú vị nhưng cũng không kém phần hóc búa xoay quanh chủ đề Toán học đã được học sinh gửi đến khách mời trong buổi giao lưu như: “Việt Nam ở đâu trên bản đồ Toán học thế giới?” “Học đại học ngành Toán xong, em có thể ra làm về CNTT không?” “Làm bảo mật hay làm hacker sẽ giàu hơn?”...
Nhiều câu hỏi thú vị nhưng cũng không kém phần hóc búa xoay quanh chủ đề Toán học đã được học sinh gửi đến khách mời trong buổi giao lưu như: “Việt Nam ở đâu trên bản đồ Toán học thế giới?” “Học đại học ngành Toán xong, em có thể ra làm về CNTT không?” “Làm bảo mật hay làm hacker sẽ giàu hơn?”...

Đáp lại, các chuyên gia đã có những câu trả lời thông minh và hài hước đậm chất “dân chuyên Toán” thuyết phục tất cả học sinh có mặt tại buổi giao lưu.
Đáp lại, các chuyên gia đã có những câu trả lời thông minh và hài hước đậm chất “dân chuyên Toán” thuyết phục tất cả học sinh có mặt tại buổi giao lưu.

Lần đầu tiên, học sinh đến từ các trường THPT miền Bắc có dịp tìm hiểu sâu về một ngành khoa học cơ bản khó nhưng thú vị như Toán học cùng các chuyên gia. Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập thú vị: hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc qua các lớp học nhạc cụ dân tộc, kỹ năng mềm, nghệ thuật đương đại, Vovinam hay các hoạt động trượt băng, ca nhạc học sinh sinh viên…

Nhạc cụ dân tộc là bộ môn được giảng dạy cho tất cả sinh viên tại ĐH FPT Hòa Lạc. Không gian đậm đà bản sắc dân tộc này được tái hiện ngay tại không gian buổi giao lưu qua phần biểu diễn của giảng viên, sinh viên ĐH FPT.
Nhạc cụ dân tộc là bộ môn được giảng dạy cho tất cả sinh viên tại ĐH FPT Hòa Lạc. Không gian đậm đà bản sắc dân tộc này được tái hiện ngay tại không gian buổi giao lưu qua phần biểu diễn của giảng viên, sinh viên ĐH FPT.

Những cô gái kính cận, cứ ngỡ chỉ quen với những bài toán hóc hiểm khô khan, nay bỗng trở nên dịu dàng và tinh tế khi lướt những ngón tay trên cây đàn tranh.
Những cô gái kính cận, cứ ngỡ chỉ quen với những bài toán hóc hiểm khô khan, nay bỗng trở nên dịu dàng và tinh tế khi lướt những ngón tay trên cây đàn tranh.

Tham gia lớp học kỹ năng mềm dưới sự dẫn dắt của giảng viên Hoàng Ngọc Minh (áo đen), anh chàng “chuyên Toán” trầm tĩnh cũng mạnh dạn thể hiện bản thân.
Tham gia lớp học kỹ năng mềm dưới sự dẫn dắt của giảng viên Hoàng Ngọc Minh (áo đen), anh chàng “chuyên Toán” trầm tĩnh cũng mạnh dạn thể hiện bản thân.

Nguyễn Quang Vụ (lớp 12 Toán, THPT Chuyên Bắc Giang) hồ hởi: “Vừa tìm hiểu về ngành, vừa tham gia bao nhiêu hoạt động thú vị, chúng em đã có một ngày đáng nhớ ở ĐH FPT. Thì ra, không chỉ mình em thích tự do, sáng tạo mà các bạn chuyên Toán ở trường khác cũng sôi nổi, năng động không kém, chỉ cần có môi trường là thỏa sức phát huy.”

Lớp học nghệ thuật đương đại do giảng viên Hồ Ngọc Bảo Khiêm (áo hồng) hướng dẫn thu hút khá nhiều nam sinh chuyên Toán quan tâm. Với các bạn, Toán học và nghệ thuật dường như cũng có sức hấp dẫn tương đương nhau.
Lớp học nghệ thuật đương đại do giảng viên Hồ Ngọc Bảo Khiêm (áo hồng) hướng dẫn thu hút khá nhiều nam sinh chuyên Toán quan tâm. Với các bạn, Toán học và nghệ thuật dường như cũng có sức hấp dẫn tương đương nhau.

Số khác lại muốn thử một lần đứng trong võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam, tập luyện những động tác võ thuật mạnh mẽ do giảng viên Kinh Kha (võ phục) hướng dẫn.
Số khác lại muốn thử một lần đứng trong võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam, tập luyện những động tác võ thuật mạnh mẽ do giảng viên Kinh Kha (võ phục) hướng dẫn.

Hoặc thể hiện tài năng trên sân khấu của chính các bạn học sinh, sinh viên như “cây” beatbox này. Đây cũng là những hoạt động thường xuyên được tổ chức tại ĐH FPT, giúp sinh viên phát triển cá nhân một cách toàn diện.
Hoặc thể hiện tài năng trên sân khấu của chính các bạn học sinh, sinh viên như “cây” beatbox này. Đây cũng là những hoạt động thường xuyên được tổ chức tại ĐH FPT, giúp sinh viên phát triển cá nhân một cách toàn diện.

Được biết, năm 2017, Trường Đại học FPT Hà Nội cấp Học bổng toàn phần Ngô Bảo Châu dành cho tất cả các sinh viên ngành Toán; với mong muốn tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng nhân tài Toán học của Việt Nam.

Học bổng gồm toàn bộ chi phí học tập và ăn ở trong suốt thời gian học tại Trường Đại học FPT Hà Nội. Để trở thành sinh viên ngành Toán của Đại học FPT các học sinh cần vượt qua bài kiểm tra năng lực của trường. Học sinh đạt Giải nhất kỳ thi Toán quốc gia hoặc tham gia đội tuyển thi Toán quốc tế được tuyển thẳng.

Xem thông tin về học bổng Ngô Bảo Châu tại website http://daihoc.fpt.edu.vn

Ngọc Trâm