Thái Bình:

Học sinh lớp 10, 11 phải nộp tiền để “ủng hộ” khối 12 thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Qua đường dây nóng của báo <i>Dân trí</i>, độc giả phản ánh tình trạng Trường THPT Đông Quan (Đông Hưng, Thái Bình) yêu cầu học sinh khối 10-11 nộp 30.000 đồng/1 học sinh ủng hộ khối 12 thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra còn một số khoản thu sai quy định khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo Dân trí cung cấp, lãnh đạo Sở GD-ĐT Thái Bình đã lập đoàn thanh tra tìm hiểu sự việc.

Ông Đặng Phương Bắc - Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình xác nhận, qua kiểm tra thì đúng là có hiện tượng như phản ánh. Tuy nhiên đây không phải là chủ trương của nhà trường mà do Ban đại diện cha mẹ phụ huynh đứng ra tổ chức.

“Mặc dù nhà trường không có chủ trương nhưng việc làm của Ban đại diện cha mẹ phụ huynh là không được phép. Chúng tôi đã yêu cầu trả nhà trường làm việc với Ban phụ huynh để trả lại tiền thu sai quy định cho học sinh” - ông Bắc nói.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình cũng cho biết thêm, ngay sau sự việc này, Sở GD-ĐT đã có công văn gửi đến các trường để chấn chỉnh tình trạng này. Nếu trường nào còn tái diễn Sở sẽ xử lý nghiêm.

S.H