Quảng Nam:

Học sinh lớp 6 không biết cộng, trừ, nhân, chia

(Dân trí) - Qua kiểm tra 50 học sinh từ lớp 5 lên lớp 6 trong năm học này, trường THCS bán trú cụm xã Trà Don, Nam Trà My, Quảng Nam đã phát hiện 26 em không có khả năng làm những phép tính đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia...

Thậm chí rất nhiều em không thể đọc được chương trình của lớp 1, 2.

Thông tin trên được ông Võ Đăng Chín, hiệu trưởng trường THCS bán trú cụm xã Trà Don cho biết ngày 5/12.
 
Học sinh lớp 6 không biết cộng, trừ, nhân, chia - 1
Học sinh trường THCS bán trú cụm xã Trà Don, Nam Trà My, Quảng Nam trên đường đến trường. (Ảnh: Công Bính)

Cũng theo hiệu trưởng Võ Đăng Chín, 26 HS này nằm trong số 50 HS đã hoàn tất chương trình tiểu học chuyển lên trường THCS bán trú cụm xã Trà Don tiếp nhận trong năm học 2009-2010. Hiện các giáo viên của trường đang vừa dạy lớp 6 vừa bổ sung kiến thức cũ cho HS để các em theo kịp chương trình.

Theo nhận định của thầy Chín, nguyên nhân dẫn đến tình trạng “ngồi nhầm lớp” của hàng chục em HS có thể do điều kiện kinh tế vùng cao quá khó khăn, thời tiết khắc nghiệt thường xảy ra mưa lũ tắc đường nên các em không đi học thường xuyên, địa bàn cách trở...  dẫn đến sức học của nhiều HS không theo kịp chương trình.

Trước tình trạng “ngồi nhầm lớp” của HS trường THCS bán trú cụm xã Trà Don, Trưởng phòng giáo dục Nam Trà My Nguyễn Trường Sinh đã đưa ra hướng xử lý: tập trung HS lại để vừa phụ đạo kiến thức cũ vừa dạy chương trình lớp 6, dùng số giờ tiêu chuẩn chưa phân hết để dạy thêm cho các em...

Ông Sinh cũng cho biết hiện vùng núi cao Nam Trà My do kinh tế khó khăn, địa bàn cách trở nhất là vào mùa mưa bão, gia đình không quan tâm đến việc học của con cái, trách nhiệm của giáo viên... nên tình trạng HS đi học theo kiểu “giã gạo” diễn ra nhiều năm nay.

Ngành giáo dục Nam Trà My đã phối hợp với chính quyền địa phương và đoàn thể tổ chức dạy cho các em ở nhà sinh hoạt cộng đồng vào buổi tối. Tuy nhiên, dù đã cố gắng nhưng chỉ có 5 em đủ trình độ để lên lớp 6 tiếp tục học. 

Công Bính