Tiền Giang:

Học sinh mang điện thoại đến trường sẽ bị tịch thu

(Dân trí) - Mới đây, nhiều phụ huynh ở Tiền Giang có phản ánh, vào đầu năm học một số trường học trên địa bàn có quy định học sinh không được mang điện thoại di động đến trường.

Nhiều phụ huynh cho biết, có trường quy định nếu học sinh (HS) nào mang điện thoại di động đến trường, vào lớp học khi bị phát hiện sẽ bị trường tịch thu.

Tại Trường THCS Xuân Diệu (TP Mỹ Tho), nhiều phụ huynh bức xúc phản ánh, trường này ngoài tịch thu sẽ còn cho tiêu hủy điện thoại di động của con em họ.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 22/8, bà Nguyễn Thị Thúy - hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu xác nhận có quy định này. Theo bà Thúy, việc không cho HS mang điện thoại di động đến trường là theo đúng tinh thần quy định của Bộ GD-ĐT. Vấn đề này trường cũng đã thực hiện từ 2 - 3 năm nay.

Những năm trước, đầu mỗi học kỳ, Trường THCS Xuân Diệu cho tịch thu hàng trăm chiếc điện thoại di động của HS. Và cuối mỗi học kỳ, trường đều có trả lại cho các em. Tuy nhiên, ở học kỳ sau, các em HS vẫn cố tình mang theo dù biết trường đã có quy định rõ ràng. “Hiện giờ chúng tôi vẫn giữ hơn 10 cái điện thoại của cuối năm học qua nhưng đến giờ vẫn không có ai đến lấy lại”, bà Thúy cho hay.

Bà Thúy cho hay, có một thực tế là khi các em mang điện thoại đến trường, vào lớp học chỉ lo nhắn tin, thậm chí gọi điện đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến lớp học và việc tiếp thu bài của chính các em. “Do đó, khi việc tịch thu không có hiệu quả, trường cũng đã tiến hành xử lý bằng cách xử phạt, hạ hạnh kiểm và nhiều hình thức khác nhưng vẫn không xử lý triệt để tình hình này”, bà Thúy nói.

Theo thông tin mà PV nắm được, năm học này là năm đầu tiên Trường THCS Xuân Diệu có thêm quy định sẽ cho tiêu hủy điện thoại khi tịch thu. Việc tiêu hủy không có trong quy định nhưng thông tin này được lãnh đạo trường cho biết là đã có thông báo khi tiến hành họp phụ huynh vào đầu năm nhưng lúc đó không phụ huyh nào có phản ảnh gì. “Có thể các em HS lớp 6 mới vào trường chưa quen với việc bị tịch thu điện thoại nên chưa hiểu rõ quy định. Song cho đến lúc này, trường cũng chưa tiêu hủy cái nào”, bà Thúy phân trần.

Lãnh đạo Trường THCS Xuân Diệu cũng cho rằng, để việc liện lạc giữa các em với người nhà được thuận tiện, trường cũng đã bố trí một bốt điện thoại thẻ ngay trong trường. Ngoài ra, trường cũng mắc một điện thoại bàn ngay tại phòng giám thị, các em có thể gọi miễn phí khi có việc cần đến người nhà chứ không phải trường “thắt chặt” thông tin liên lạc giữa các em và người nhà của mình. "Việc tịch thu điện thoại và cho tiêu hủy cũng chỉ nhằm răn đe các em cần chú ý học tập hơn khi ở trường”, hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu nói thêm.

                                                                 Huỳnh Hải