Điện Biên:

Học sinh ôn thi tốt nghiệp lần 2 chỉ... đếm đầu ngón tay

(Dân trí) - Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT kết thúc, số thí sinh của tỉnh Điện Biên không đủ điểm tốt nghiệp chiếm hơn 54%. Tuy nhiên, khi Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức ôn thi miễn phí cho các em thì số lượng học sinh đăng ký học chỉ… đếm đầu ngón tay.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường THPT huyện Tủa Chùa cho biết: kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 1 toàn trường chỉ có 13,2% thí sinh đỗ tốt nghiệp. Số thí sinh còn lại (220 thí sinh) phải chờ thi lần 2.

 

Trong thời gian hơn 1 tháng ôn luyện kiến thức, mặc dù nhà trường bố trí giáo viên có năng lực, kinh nghiệm giảng dạy tổ chức lên lớp ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiến thức cơ bản, hy vọng đạt kết quả cao nhưng số học sinh đến trường đăng ký thi rất ít. Môn cao nhất chỉ có 15 em ôn tập trong 1 tuần, những môn còn lại chỉ một vài em, không thể tổ chức thành lớp.

 

Ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên băn khoăn: Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 2 theo sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và HĐND, UBND tỉnh là tổ chức thi nghiêm túc, khách quan và phản ánh đúng thực chất năng lực học sinh. Mặc dù Sở GD-ĐT chỉ đạo các điểm trường THPT tập trung tuyên truyền cho phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến trường ôn lại kiến thức cơ bản để thi lần 2, nhưng học sinh không chịu ôn tập (học sinh đến trường ôn tập không thu tiền lệ phí).

 

Điều đó khiến các cấp, ngành địa phương rất lo ngại về kết quả thi sắp tới. Đến ngày 14/8, Sở GD-ĐT đã chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, Sở tham mưu với UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các điểm trường cũng đã thành lập hội đông coi thi...

 

Nguyên nhân mà học sinh đến trường ôn tập ít một phần do nhận thức của phụ huynh, học sinh là thi lần 2 sẽ tháo khoán và đề thi sẽ dễ hơn. Mặt khác, đối với đồng bào vùng cao, các em học sinh là lao động chính trong gia đình, nên thời gian qua các em phải tham gia lao động giúp gia đình thu hoạch mùa.

 

Thái Nguyên An