Học sinh phổ thông sẽ được học “học kỳ quốc phòng”

(Dân trí)- Phó Tổng Tham mưu trưởng Trung tướng Nguyễn Song Phi - đại diện Bộ Quốc phòng cho biết: “Bộ Quốc phòng ủng hộ việc tổ chức các “học kỳ quốc phòng” cho học sinh phổ thông trong các đơn vị quân đội mà Bộ GD-ĐT đề nghị”.

Học sinh phổ thông sẽ được học “học kỳ quốc phòng”  - 1
Học sinh sẽ được học tập, rèn luyện, vui chơi trong môi trường văn hóa quân sự
 
Trước đề xuất của Bộ GD-ĐT về tổ chức “Học kỳ quốc phòng” cho học sinh phổ thông, tại Hội nghị giao ban Giáo dục quốc phòng - an ninh và Công tác quốc phòng của ngành GD-ĐT năm 2010, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung tướng Nguyễn Song Phi - đại diện Bộ Quốc phòng cho biết: “Bộ Quốc phòng ủng hộ việc tổ chức các “học kỳ quốc phòng” cho học sinh phổ thông trong các đơn vị quân đội. Học sinh được học tập, rèn luyện, vui chơi trong môi trường văn hóa quân sự rất thiết thực và bổ ích. Tuy nhiên cần phải tính toán kỹ về cơ chế tổ chức, về chương trình giáo dục, về công tác bảo đảm và có kế hoạch phối hợp chu đáo”.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, việc tăng cường giáo dục truyền thống và giáo dục ý thức kỷ luật quân đội cho đối tượng học sinh trung học phổ thông, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành.

Theo đó, Vụ Công tác HS,SV chủ trì cùng Vụ GDQP của Bộ GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh niên quân đội, Trung ương Đoàn TNCSHCM trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến tới ký kết văn bản phối hợp giữa Bộ GD-ĐT, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCSHCM trong việc thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trong đó có việc tổ chức đưa học sinh tham gia học tập, rèn luyện, vui chơi trong các đơn vị quân đội.

Bên cạnh đó, sẽ đưa các phim tư liệu do Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (GDQP-AN) Trung ương chỉ đạo sản xuất vào các trường trong chương trình học tập chính khóa và ngoại khóa về GDQP-AN.

Xây dựng, tạo nguồn và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP-AN trên cơ sở quy mô tuyển sinh hàng năm và từng giai đoạn đã được phê duyệt. Nghiên cứu danh mục thiết bị dạy học của Bộ Công an để bổ sung danh mục thiết bị dạy học GDQP-AN. Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn GDQP-AN tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

Được biết, trong năm nay Thủ tướng Chính phủ sẽ ký phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cần triển khai thực hiện đồng thời công việc xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo; xác định tiêu chí đầu vào, đầu ra và tiến hành công tác tuyển sinh

Hồng Hạnh