Kiên Giang:

Học sinh rèn chữ trong “hộp tôn” đã có bàn ghế mới

(Dân trí) - Mới đây một nhóm thiện nguyện ở TP Hồ Chí Minh đã đến tặng 34 bộ bàn ghế mới và nhiều món quà ý nghĩa cho các em học sinh tại điểm lẻ trường THCS Giồng Kè thuộc xã Bình Giang (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng trường THCS Giồng Kè cho biết, ngày 16/9 Hội Chắp cánh ước mơ và nhóm thiện nguyện ở TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ đã đến thăm trường và tặng 34 bộ bàn ghế mới, 600 quyển tập và 10 chiếc xe đạp, 9 cái quạt treo tường… thông qua chương trình “Cùng em đến trường - năm học 2016 - 2017”.

“Theo tôi đây là món quà vô cùng ý nghĩa cho nhà trường và các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Tôi xin đại diện nhà trường, địa phương xin chân thành cám ơn các mạnh thường quân đã đến hỗ trợ cho nhà trường trong thời gian qua” - cô Hà Chia sẻ.

Cháu Thị Thùy Ngân - học sinh lớp 3 vui mừng khi nhận được 10 cuốn vở mới chia sẻ: "Cháu rất vui khi được các cô chú tặng vở mới. Cháu và bạn bè cũng rất vui khi sắp tới chúng cháu được học trong một ngôi trường mới. Nhất là chúng cháu còn được ngồi học trên những bộ bàn ghế mà các cô chú vừa tặng cho chúng cháu. Cháu cám ơn các cô chú, chúng cháu hứa sẽ cố gắng học thật tốt".

Cô Hà cho biết, theo dự tính 13/8 vừa rồi 3 phòng học mới sẽ đưa vào sử dụng, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành. Được biết, trong năm học 2016 - 2017, tại điểm lẻ Giồng Kè có 85 học sinh (cấp tiểu học và THCS) chia ra 6 lớp; buổi sáng lớp 1,2 và lớp 3; buổi chiều lớp 4,5 và lớp 7.

Sau khi Dân trí có bài viết “Xót xa nhìn học sinh rèn chữ trong “hộp tôn” phản ánh về cảnh khốn khó của việc dạy và học thầy và trò điểm lẻ trường THCS Giồng Kè, nhóm Nốt Lặng ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ gần 200 triệu đồng xây mới 3 phòng học tại điểm lẻ này.

Do điểm lẻ Giồng Kè nằm sâu trong nội đồng (không đi ô tô được) nên đoàn phải dùng chiếc chẹt chở bàn ghế và xe đạp... vào cho các em học sinh.
Do điểm lẻ Giồng Kè nằm sâu trong nội đồng (không đi ô tô được) nên đoàn phải dùng chiếc chẹt chở bàn ghế và xe đạp... vào cho các em học sinh.
Các em nhỏ hăng hái phụ đoàn vác bàn ghế.
Các em nhỏ hăng hái phụ đoàn vác bàn ghế.
Đoàn rất vất vả trong việc vận chuyển quà, như: xe đạp, vở, gạo... cho các em học sinh.
Đoàn rất vất vả trong việc vận chuyển quà, như: xe đạp, vở, gạo... cho các em học sinh.

Niềm vui của các em học sinh tại điểm lẻ Giồng Kè được nhận xe đạp từ Hội Chắp cánh ước mơ, nhóm thiện nguyện ở TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ.

Niềm vui của các em học sinh tại điểm lẻ Giồng Kè được nhận xe đạp từ Hội Chắp cánh ước mơ, nhóm thiện nguyện ở TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ.

Nguyễn Hành