Hà Nội:

Học sinh sẽ học môn Di sản văn hoá phi vật thể

(Dân trí) - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam kết hợp với Cục Di sản văn hóa, Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Sở GD-DTT, UBND TP. Hà Nội, xây dựng chương trình đưa di sản văn hóa phi vật thể lồng ghép vào các môn học ở trường phổ thông.

Nội dung sẽ tập trung giới thiệu những cách tiếp cận mới đối với việc dạy và học,  khuyến khích học sinh tích cực tìm kiếm tri thức và có ý thức bảo tồn di sản văn hóa. Giáo viên có thể sử dụng các di sản văn hóa sẵn có của địa phương, áp dụng linh hoạt vào từng môn học do mình đảm nhiệm.

 

Chương trình sẽ thí điểm 2 môn Hoá và Lý ở trường THCS Ngô Sĩ Liên và trường THCS Cầu Diễn - Hà Nội. Hy vọng, kết quả ban đầu sẽ được sử dụng để mở rộng sang các môn khác và nhiều trường học khác vào các năm học sau.

 

 

Hồng Hạnh