Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

“Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc là nguyên khí quốc gia”

(Dân trí) - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tuyên dương sự cố gắng vươn lên, ý thức tự lực, tự cường của 122 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc và khẳng định các em chính là nguồn nhân lực chất lượng cao tương lai của quốc gia.

Chiều ngày 6/11, tại Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp đoàn học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) có thành tích cao và đỗ thủ khoa các trường đại học, cao đẳng năm 2015.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc.

Năm nay, trong số 122 em học sinh DTTS vinh dự được tuyên dương và nhận bằng khen, có 105 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 2 em đỗ thủ khoa và 15 em đạt điểm cao từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi xét tuyển vào đại học và cao đẳng năm 2015.

Đặc biệt, trong số đó, có nhiều em là dân tộc ít người như: Em Vàng A Minh, em Lý Seo Cha - dân tộc Mông, em Vương Ái Như - dân tộc Giáy, em Nay H’Nga - dân tộc M’Nông đã đạt học sinh giỏi quốc gia. Hầu hết các em đều đến từ các vùng miền núi, vùng DTTS còn nhiều khó khăn, điều kiện trường lớp, giao thông đi lại không thuận lợi nhưng đã phấn đấu vượt khó, vươn lên trở thành những học sinh xuất sắc.

Đánh giá chung về chất lượng giáo dục miền núi, đặc biệt là những cá nhân học sinh DTTS có thành tích xuất sắc, ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Trưởng Ban Tổ chức lễ tuyên dương khẳng định: “Số lượng học sinh là con em DTTS học giỏi, thi đỗ và được tuyển thẳng vào đại học hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế mỗi năm một tăng. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng đối với việc phát triển nguồn nhân lực cho vùng DTTS và miền núi trong tương lai”.

Là một học sinh dân tộc Mường sinh ra tại huyện miền núi Bá Thước (một huyện nghèo cách TP Thanh Hóa 120km), em Bùi Khánh Linh (học sinh lớp 12 chuyên tiếng Pháp trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phát biểu: “Cháu mạnh dạn đề nghị Nhà nước sẽ miễn học phí cho học sinh, sinh viên là người DTTS có hoàn cảnh khó khăn ở tất cả các cấp học, đặc biệt là các huyện nghèo; cấp học bổng cho học sinh, sinh viên là người DTTS đạt loại giỏi; có cơ chế tuyển thẳng các học sinh DTTS đạt giải quốc gia vào đại học theo nguyện vọng, các sinh viên tốt nghiệp đại học bằng khá trở lên vào các cơ quan Nhà nước, ít nhất là tại địa phương”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ghi nhận những đóng góp của các em học sinh, sinh viên DTTS. Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định các em chính là nguyên khí quốc gia, là nguồn nhân lực cao tương lai của đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sẽ có những kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục vùng DTTS, miền núi.

Ngày mai (7/11), lễ tuyên dương học sinh giỏi DTTS năm học 2015 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Lễ tuyên dương do Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức, Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc, Báo Tiền Phong và báo Nông thôn Ngày nay phối hợp thực hiện.

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng báo Dân trí cũng gửi tặng 25 suất học bổng nghĩa dành tặng các em học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc. Trong đó Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tặng 20 suất học bổng trị giá mỗi suất 5 triệu đồng và báo Dân trí trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
Toàn cảnh buổi gặp gỡ.
Toàn cảnh buổi gặp gỡ.
Các em học sinh chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.
Các em học sinh chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn căn dặn các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ra sức rèn luyện, học tập thật tốt.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn căn dặn các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ra sức rèn luyện, học tập thật tốt.

122 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã có buổi gặp gỡ thân mật với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

122 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã có buổi gặp gỡ thân mật với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

 

Phương Nhung
(Email: nguyenphuongnhung@dantri.com.vn)