Học sinh, sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán từ 9 - 20 ngày

(Dân trí) - Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân năm nay của học sinh, sinh viên nhiều trường kéo dài từ 9 ngày đến gần một tháng tùy từng trường.

 


Sinh viên được hỗ trợ xe về quê ăn Tết

Sinh viên được hỗ trợ xe về quê ăn Tết

Sinh viên nghỉ nhiều nhất 4 tuần

Theo thông báo của Trường ĐH Lâm Nghiệp cơ sở 2, lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm nay của học sinh sinh viên (HSSV) kéo dài 20 ngày (tức từ 01/2/2016 đến hết ngày 21/2/2016).

Căn cứ vào biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH), lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đối với toàn thể Sinh viên trường kéo dài 4 tuần, từ ngày 25/01/2016 (16 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết ngày 21/02/2016 (14 tháng Giêng năm Bính Thân). Ngày thứ Hai 22/02/2016 (15 tháng Giêng năm Bính Thân), các lớp đi học lại bình thường.

Bên cạnh đó, nhằm tạo không khí ấm cúng, gần gũi chan hòa cho sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết, trường còn tổ chức ngày hội “Sinh viên HUTECH vui tết xa nhà” ngay tại trụ sở nhà trường.

Năm nay, Trường ĐH Văn Hiến cũng có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán lên đến 3 tuần. Cụ thể, sinh viên được nghỉ 03 tuần, bắt đầu ngày 01/02/2016 đến hết ngày 21/02/2016. Nhà trường cũng lưu ý, thời gian học của học kỳ 2, năm học 2015 – 2016 bắt đầu từ ngày 11/01/2016 nên sinh viên cần theo dõi trên website của trường để biết thời gian đăng ký học phần online của học kỳ 2 (dự kiến ngày 07/12/2015 có thông báo).

Cũng có lịch nghỉ tết 3 tuần, năm nay sinh viên và giảng viên Trường ĐH Ngoại Thương nghỉ tết từ 1/2/2016 (tức 23 tháng Chạp) đến 21/2/2016 (tức 14 tháng Giêng).

Trường ĐH Y Hà Nội cũng có thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân trên website nhà trường. Theo đó, HSSV sẽ được nghỉ tết trong 2 tuần. Đặc biệt, nhà trường còn khuyến cáo sinh viên trong quá trình nghỉ tết cần đảm bảo an toàn về hành lý và nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, không đốt pháo, uống rượu...

Trường ĐH Công nghệ GTVT có lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ 1/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ 23 tháng Chạp năm Ất Mùi đến ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân). Với SV là con thương binh hạng 1 /4, con liệt sĩ, con mồ côi cả cha lẫn mẹ đều được nhà trường hỗ trợ 50.000đ/sinh viên.

Học sinh nghỉ tối đa 2 tuần

Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cũng vừa công bố kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2016. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm GDTX của Nam Định được nghỉ 10 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày 5 đến hết ngày 14/2/2016, tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân. Trường CĐSP, TCCN trực thuộc Sở được nghỉ từ 1/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016.

Năm nay, cán bộ ngành giáo dục Vĩnh Phúc và học sinh các trường học trên địa bàn được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tiếp, từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân).

Theo kế hoạch năm học 2015 - 2016 của Sở GD&ĐT TP HCM, tất cả học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, THPT, GDTX, Trung cấp trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 14 ngày. Theo đó, học sinh sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 1/2/2016 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết ngày 14/2/2016 (tức mùng 7 Tết Bính Thân). Nếu tính cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật (ngày 30 và 31/1/2016), thì học sinh TP HCM, tùy theo các bậc học, sẽ được nghỉ 15-16 ngày trong dịp Tết Bính Thân.

Sở GD&ĐT Kiên Giang quy định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 đối với học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ ngày 1/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (2 tuần). Cán bộ, công chức đơn vị hành chính được nghỉ 9 ngày, từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân).

Tại Sóc Trăng, UBND tỉnh cũng vừa ban hành quy định công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được nghỉ liên tục từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (9 ngày).

Mỹ Hà