An Giang:

Học sinh THCS đánh gục thầy trên bục giảng

Chiều 12/1, tại trường THCS An Châu (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành), Nguyễn Hồng Tín, học sinh lớp 7A8 của trường này, đã đánh thầy giáo dạy môn ngữ văn của mình Cao Hữu Phục (SN 1960) gục ngay trên bục giảng.

Học sinh THCS đánh gục thầy trên bục giảng - 1
Trường THCS An Châu (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang). (Ảnh: VietNamNet)
 
Trong giờ học, thấy Tín vẫn vô tư đánh cờ vua, gây mất trật tự, thầy Phục đã yêu cầu “Em nào không muốn học tiếp thì cứ ra về”. Thế nhưng Tín vẫn không nghe, tiếp tục đánh cờ vua, la ó khiến thầy Phục phải gọi tổng phụ trách đội của trường đến mời Tín ra khỏi lớp.

Khi vừa đi đến bục giảng, Tín bất ngờ rút dây nịt quất vào đầu, vào mặt thầy Phục tới tấp.

“Đang dạy ở lớp bên cạnh, nghe học sinh hốt hoảng, tôi vội chạy sang và yêu cầu Tín không được đánh thầy Phục nhưng Tín không dừng tay. Khi bảo vệ có mặt và cưỡng chế, Tín mới chịu dừng. Ngay lúc đó, thầy Phục ngã sõng soài, bất tỉnh” - cô Nguyễn Thị Hoa Mai, Chủ tịch Công đoàn của trường, kể lại.

Theo thầy Đặng Quốc Cường, Phó Hiệu trưởng trường THCS An Châu, Tín là học sinh cá biệt, có hạnh kiểm trung bình - yếu và 2 năm liền bị ở lại lớp.

Được biết, trường THCS An Châu đã đề nghị Công an thị trấn An Châu sớm làm rõ hành vi của Tín. Trường sẽ họp hội đồng kỷ luật để xử lý hành vi phản giáo dục này.

Theo Q. Dũng
Báo Người lao động