Nghệ An:

Học sinh thi vào Trường Chuyên Phan Bội Châu phải qua 2 vòng thi

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An vừa có quyết định về việc phê duyệt qui chế tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, THPT chuyên và trường dân tộc nội trú trên địa bàn. Theo đó, có một số trường sẽ tổ chức thi tuyển và xét tuyển. Riêng Trường Chuyên Phan Bội Châu sẽ có cả 2 vòng thi.

Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, phương thức tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn vẫn là 2 hình thức gồm thi tuyển và xét tuyển. Đối với các trường có số học sinh đăng ký tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu vào trường sẽ được tổ chức thi tuyển. Riêng các trường có số học sinh đăng ký tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu vào trường thì sẽ được xét tuyển học sinh vào trường với các tiêu chí nhất định.

Cụ thể, đối với trường THPT dân tộc nội trú của tỉnh Nghệ An, trường sẽ lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 để tuyển sinh.

Học sinh thi vào Trường Chuyên Phan Bội Châu phải qua 2 vòng thi
Trường THPT chuyên Phan Bội Châu luôn là một trong những trường dẫn đầu về số lượng học sinh giỏi toàn quốc.

Môn thi cho hình thức thi tuyển sẽ là Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba. Giám đốc sở GD-ĐT sẽ chọn và công bố môn thứ 3 sớm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc năm học 2014 - 2015 để các em học sinh được chuẩn bị kiến thức thi. Riêng môn Toán và Ngữ văn tính điểm hệ số 2, môn thứ 3 tính hệ số 1. Thời gian tổ chức thi tuyển vào ngày 9, 10/6.

Công văn này của UBND tỉnh cũng quy định rõ từng đối tượng được tuyển thẳng, đối tượng được cộng điểm ưu tiên.

Thầy Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, cho biết, trường sẽ có chỉ tiêu tuyển sinh tối đa là 385 học sinh, cho 11 lớp chuyên gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nga. Mỗi lớp sẽ có tối đa 35 học sinh.

Các học sinh dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu sẽ phải trải qua 2 vòng tuyển sinh, gồm vòng 1 sơ tuyển và vòng 2 là thi tuyển. Môn thi ở vòng 2 sẽ là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn chuyên. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến vào ngày 11, 12/6/2015.

Đối với học sinh ngoài tỉnh khi muốn tham gia dự tuyển vào trường sẽ phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguyễn Duy