TPHCM:

Học sinh tốt nghiệp THPT phải thành thạo sơ cấp cứu

(Dân trí) - Trong 5 năm tới, Hội Chữ thập đỏ sẽ huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu đại trà cho học sinh, giáo viên TPHCM tiến tới mục tiêu đến khi tốt nghiệp THPT, các học sinh phải thực hành thành thạo năm kỹ thuật sơ cấp cứu: hô hấp nhân tạo, băng bó vết thương, xử lý vết thương, cố định gãy xương và chuyển thương.

Đó là một trong các nội dung được nêu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Sở GD-ĐT, Hội Chữ thập đỏ và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 5 năm (2010-2015) và triển khai chương trình liên tịch công tác chữ thập đỏ khối trường học giai đoạn 2015-2020.


Học sinh TPHCM thực hành sơ cấp cứu (ảnh internet)

Học sinh TPHCM thực hành sơ cấp cứu (ảnh internet)

Giai đoạn 2015-2020, ba đơn vị này tiếp tục phát triển hội, đội tình nguyện, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ, hỗ trợ các hội thi, hội thao sơ cấp cứu tại trường. Đó là nhắm hướng tới mục tiêu học sinh khi tốt nghiệp THPT sẽ phải thực hành thành thạo năm kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Trợ cấp học tập” chăm lo cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng kết lại 5 năm qua, công tác phối hợp hoạt động giữa ba đơn vị được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Nhiều giải pháp tạo hiệu quả cao trong tổ chức phong trào chữ thập đỏ khối trường học, nhất là hoạt động xã hội nhân đạo, huấn luyện 5 kỹ thuật sơ cấp cho giáo viên, học sinh.

Hằng năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho giáo viên, học sinh tham gia như: Ngày hội thanh niên chữ thập đỏ xung kích vì cộng đồng, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình bạn, khám chữa bệnh cho gia đình chính sách, trao quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tuyên dương gương điển hình “Hoa nhân ái”, tặng thẻ bảo hiểm y tế, các hoạt động tuyên truyền y tế học đường… Tổng giá trị các hoạt động chữ thập đỏ khối trường học qua 5 năm đạt gần 138 tỷ đồng.

Tại hội nghị cũng trao 93 suất  “Trợ cấp học tập” (6 triệu đồng/suất) cho học sinh và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữ thập đỏ khối trường học 5 năm qua.

Hà Minh