Học sinh TPHCM được nghỉ Tết 13 ngày

(Dân trí) - Theo kế hoạch thời gian năm học 2009-2010, học sinh TPHCM sẽ có 13 ngày để nghỉ Tết âm lịch, bắt đầu từ ngày 8/2/2010 (25 âm lịch).

Đối với các trường khối mầm non và phổ thông: được nghỉ Tết âm lịch bắt đầu từ ngày 8/2/2010 (25 âm lịch) cho đến hết ngày 20/2/2010 (mồng 7 Tết). Học sinh đi học lại bình thường, kể từ ngày chủ nhật 21/2/2010. 

 

Đối với các trường khối Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc: căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học, hiệu trưởng các trường quyết định thời gian nghỉ Tết cho học sinh, sinh viên. 

 

Trong khi đó, hầu hết các trường ĐH ở TPHCM cũng cho sinh viên nghỉ Tết trọn 2 tuần, bắt đầu từ ngày 8/2 đến 21/2/2010. Một số trường như ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, sau khi thi xong môn cuối cùng, sinh viên mới được nghỉ Tết cho đến ngày 28/2/2010 và bắt đầu học kỳ 2 vào ngày 1/3/2010. 

 

Sở GD-ĐT TPHCM nghiêm cấm các trường lợi dụng lễ, tết để tổ chức liên hoan, chiêu đãi lãng phí tiền và tài sản của nhà nước, của tập thể hoặc từ nguồn tài trợ, biếu tặng. Để đảm bảo an toàn cho những ngày nghỉ Tết, Sở GD-ĐT TPHCM cũng chỉ đạo các trường tổ chức các đội xung kích thường xuyên tuần tra, kiểm tra trong trường, nhất là vào những ngày cao điểm đón xuân Canh Dần. Đảm bảo an toàn chống cháy, nổ. Sau khi kết thúc nghỉ Tết, vào ngày 21/2/2010, các trường phải báo cáo nhanh cho Sở tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh trường học, tình hình học sinh đi học trong những ngày đầu năm mới. 

 

Ngoài ra, kể từ  ngày 6/1/2010, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ dời về trụ  sở mới tại địa chỉ 66-68 Lê Thánh Tôn, quận 1. Trong thời gian từ ngày 6-9/1/2010, do thực hiện việc di chuyển điện thoại, mạng internet nên mọi liên hệ thông qua các số điện thoại di động. 

 

Hiếu Hiền