Học sinh TPHCM sẽ chất vấn lãnh đạo ngành giáo dục

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành với học sinh trên địa bàn. Chương trình nhằm tạo điều kiện để học sinh chia sẻ, nói lên những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng về những vấn đề mà các em quan tâm trong công tác giáo dục toàn diện hiện nay.

Đây là năm thứ 10 liên tiếp chương trình gặp gỡ lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM với học sinh được tổ chức. Chủ đề của năm nay là “Học sinh thành phố phát triển toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ" dự kiến diễn ra vào sáng thứ 6, ngày 23/3/2018.

Học sinh TPHCM tham gia chất vấn ngành giáo dục trong chương trình đối thoại năm 2017
Học sinh TPHCM tham gia chất vấn ngành giáo dục trong chương trình đối thoại năm 2017

Thành phần tham dự gồm Ban giám đốc Sở GD-ĐT, đại diện Ban tuyên giáo Thảnh ủy, Sợ Nội Vụ, Sở TB&LĐ, Sở Giao thông, Công an Thành phố... Đại diện Ban thường vụ Thành Đoàn. Về phía học sinh có 110 em học sinh tiêu biểu các trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố.

Tại buổi đối thoại, học sinh sẽ chia sẻ, đề xuất một số vấn đề, nội dung có liên quan đến việc phát triển toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ” trong trường học mà các em quan tâm.

Các vấn đề như thực hiện nội quy nhà trường, chấp hành Luật an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, rèn luyện đạo đức...; Việc trang bị tri thức để hoàn thiện bản thân và hội nhập quốc tế; Việc tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động xã hội và trang bị kỹ năng sống...

Mọi năm, trong chương trình này, học sinh đã chất vấn ngành giáo dục rất nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, đời sống của các em như tình trạng dạy thêm học thêm, chương trình học nặng; tình trạng bạo lực học đường, đạo đức xuống cấp trong nhà trường; văn hóa ứng xử giữa giáo viên và học trò; việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính chưa được chú trọng...

Hoài Nam