ĐBSCL:

Học sinh Trà Vinh, Tiền Giang giành giải cao cuộc thi "Văn hay chữ tốt"

(Dân trí) - Ngày 30/11, tại Sóc Trăng, ban tổ chức cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 11 khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ trao giải cho các học sinh đoạt giải cao của cuộc thi.

Đến dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ban ngành tỉnh Sóc Trăng; đại diện Sở GD-ĐT 13 tỉnh, thành ĐBSCL; ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng và đại diện Ban Giám đốc công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

Qua hơn 2 tháng diễn ra cuộc thi (9/2014 - 11/2014), các thí sinh đã trải qua lần lượt 4 vòng thi từ cấp trường, cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành và cuối cùng là vòng thi cấp khu vực. Ngày 29/11, 78 thí sinh đạt giải cấp tỉnh/thành (42 thí sinh khối 6-7; 42 thí sinh khối 8-9) bước vào vòng thi chung kết khu vực ĐBSCL tại tỉnh Sóc Trăng.

Qua các phần thi, ban giám khảo đã chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để trao giải. Theo đó, giải Nhất khối 6, 7 thuộc về em Trương Hoàn Mỹ (HS Trường THCS thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh); giải Nhất khối 8, 9 thuộc về em Nguyễn Đoàn Mỹ Ngọc (HS Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang).

Giải Nhì khối 6, 7 thuộc về em Trần Thị Minh Ninh (HS Trường THCS Cẩm Sơn, tỉnh Bến Tre); giải Nhì khối 8, 9 thuộc về em Phạm Nguyễn Hoàng Vy (HS Trường THCS Hưng Phú, TP Cần Thơ)

Giải Ba khối 6, 7 thuộc về các em Nguyễn Ngọc Châu (HS Trường THCS Long Hữu, tỉnh Trà Vinh), em Nguyễn Minh Trang (HS Trường THCS Võ Duy Dương, tỉnh Long An), em Lê Thụy Tuyết Trâm (HS Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang); giải Ba khối 8, 9 thuộc về cac em Nguyễn Thị Ngọc Hà (HS Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang), em Lâm Thanh Quyên (HS Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang), em Võ Kim Thảo (HS Trường THCS Nhựt Tảo, tỉnh Long An).

Ngoài ra, BTC còn trao 15 giải 4 cho 15 em học sinh khối 6, 7 và 16 giải 4 cho 16 em học sinh khối 8, 9.

BTC đánh giá, cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” đã nhận được sự đồng tình, khích lệ của các thầy cô giáo, các em học sinh. Số lượng học sinh tham gia cuộc thi tăng trung bình mỗi năm gần 20.000 em. Từ khoảng 20.000 em tham gia cuộc thi lần đầu tiên vào năm 2000 tại TPHCM, đến lần thứ 15 (năm 2014) đã thu hút hơn 500.000 thí sinh tham gia, trong đó khu vực ĐBSCL có hơn 300.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Nhà tài trợ cuộc thi là công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential cũng cho rằng, cuộc thi đã trở thành một sự kiện giáo dục thường niên, thu hút sự tham gia của các em HS cùng sự quan tâm của thầy cô giáo và quý phụ huynh. Cuộc thi góp phần phát hiện những HS ưu tú, có khả năng hội nhập với môi trường toàn cầu nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc và trân trọng tiếng mẹ đẻ, bắt đầu từ việc học viết văn hay, rèn chữ đẹp.

Nhân dịp này, công ty Prudential trao 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em HS nghèo hiếu học tỉnh Sóc Trăng.

Huỳnh Hải