Hậu Giang:

Học sinh trong clip đánh nhau có học lực khá, hạnh kiểm tốt

(Dân trí) - Ngày 18/3, ông Lê Hoàng Tươi - Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang cho biết đã xác định được thiếu nữ đánh nhau trong clip và đang đề nghị công an địa phương làm rõ nguyên nhân.

Hai thiếu nữ đang đánh nhau.
Hai thiếu nữ đang đánh nhau.

Theo đó, một trong hai cô gái trong clip là nữ sinh Trần Thị Bảo Hân, đang học lớp 9A5 Trường THCS Nguyễn Du (phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Hân được đánh giá là học sinh khá, hạnh kiểm tốt. Gần đây, học lực của Hân có phần giảm xuống.

Theo bà Nguyễn Thị H. (34 tuổi, mẹ của Hân), cách đây khoảng 10 ngày, bà phát hiện 2 lòng bàn chân của Hân bị trầy xước, phồng lên nên gia đình đưa đi bệnh viện và xin nghỉ học một ngày. Gặng hỏi thì con nói bị va quẹt xe ngoài đường. “Thứ 6 tuần rồi, cô giáo chủ nhiệm gọi điện mời lên trường thông báo con tôi đánh nhau với bạn bè ngoài đường rồi bị quay clip tung lên mạng thì tôi mới hay biết sự việc. Sau khi nghe con đánh nhau, gia đình tôi ngày nào cũng đưa cháu đi học chứ không cho đi một mình nữa…” - bà H.kể.

Đối tượng đánh nhau với Hân được xác định là Kiều, đã nghỉ học. Hoàn cảnh của em Kiều cũng éo le, cha mất, mẹ bỏ đi, em ở chung với ông bà. Theo ông Lê Hoàng Tươi thì chủ nhiệm lớp 9A5, phụ huynh em Hân, Trường THCS Nguyễn Du đã họp phụ huynh toàn trường bất thường. Qua đó, rút kinh nghiệm và bàn bạc với phụ huynh cùng nhà trường giáo dục học sinh, tránh xa chuyện bạo lực trong và ngoài nhà trường.

Ông Tươi cũng cho biết: “Đã đề nghị công an địa phương làm rõ nguyên nhân, mối quan hệ của hai em dẫn đến đánh nhau; đồng thời cũng xác minh những người đứng xung quanh cổ vũ, kích động hai em đánh nhau để xử lý”. Vấn đề hiện nay là dư luận quan tâm đến thái độ và hành động “lạnh lùng” của nhóm thiếu niên chứng kiến cảnh đánh lộn và “hững hờ” quay phim. Các đối tượng này cần được xử lý và giáo dục.

Phạm Tâm
 

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!