Học sinh Trung Quốc cảm thấy hạnh phúc hơn khi “lướt” mạng Internet

(Dân trí) - Một cuộc nghiên cứu mới đây về những học sinh thuộc thế hệ 9X ở Trung Quốc cho thấy nhiều teen nước này cảm thấy hạnh phúc nhất khi đang “lướt” net hơn là dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Học sinh Trung Quốc cảm thấy hạnh phúc hơn khi “lướt” mạng Internet - 1
Các học sinh Trung Quốc đang vào mạng Internet dưới sự hướng dẫn của giáo viên. (Ảnh: China.org.cn)

Trung tâm nghiên cứu thiếu niên Thượng Hải đã tiến hành khảo sát trên 2.425 bạn trẻ mới lớn là học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố để “khám phá thế giới nội tâm” của những em được sinh ra từ năm 1990 đến năm 1999 (gọi chung là thế hệ 9X).

“Chúng tôi luôn bị xã hội hiểu lầm”, nhiều thiếu niên Thượng Hải tham gia cuộc nghiên cứu khẳng định.

Những phát hiện và phản ứng trên của thế hệ 9X cũng tương tự như những vấn đề mà các nhóm tuổi khác từng phải đối mặt từ các thế hệ đi trước khi họ được sinh ra và lớn lên trong một xã hội đang thay đổi.

Những người thuộc thế hệ 8X trước đó cũng cảm thấy buồn bởi những thế hệ đi trước tỏ ra nghi ngờ khả năng và giá trị của họ trong việc đối mặt với sự hiện đại và thương mại hóa.

Tâm lý hoài nghi đó hiện đang nhằm vào thế hệ 9X với xu hướng phát triển mạnh mẽ hơn. Những lời phê phán, chỉ trích trong các phương tiện truyền thông và cộng đồng trực tuyến đang xem thế hệ 9X như một thế hệ lười biếng.

Theo giáo sư Huang Hongji tại Trung tâm nghiên cứu thiếu niên Thượng Hải - người đứng đầu dự án nghiên cứu này thì một sự hiểu biết khách quan về thế hệ 9X là điều cần thiết để làm sáng tỏ những quan điểm trên.

“Sự chú ý đặc biệt nên dành cho các biến động tình cảm của thiếu niên. Điều đó rất quan trọng”, ông nói.

Môi trường đang thay đổi ở Thượng Hải, một đô thị hiện đại với tốc độ phát triển kinh tế và xã hội nhanh chóng, được xem là sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến giới trẻ ở đây.

Tuy nhiên, chính giới trẻ đã nói rằng những kết quả nghiên cứu mới nhất không phác họa được bước tranh hoàn toàn chính xác về thế hệ teen ngày nay.

“Cháu thích vẽ và đọc tiểu thuyết”, Chen Nuan, học sinh cuối cấp của Trường trung học cơ sở thực nghiệm Yangjingjuyuan nói.

“Cháu thích dành một chút thời gian cho Internet nhưng đó không phải là tất cả cuộc sống của cháu”, Chen khẳng định. “Cháu thích dành nhiều thời gian hơn để thực hành vẽ tranh bởi trong tương lai, cháu muốn học về thiết kế thời trang”.

Chen cũng cho biết cô đã thường xuyên đến thăm bà cùng bố mẹ mình nhưng thời gian này, Chen không thể làm điều đó trước áp lực học hành ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, nhiều teen khác vẫn không chịu dành thời gian cho bố mẹ và gia đình mình.

“Tôi không muốn nói chuyện với bố mẹ”, Wang Jingying, học sinh trung học phổ thông tại quận Changning, Thượng Hải nói. “Tôi không thể trò chuyện với họ một cách hiệu quả được”.

Wang nói rằng mình đã phải chịu rất nhiều áp lực khi bước vào trường cấp ba hồi năm ngoái.

“Tôi không có đủ thời gian để thu nạp chương trình học. Thời khóa biểu của tôi kín đặc từ thứ Hai tới Chủ Nhật”, Wang phàn nàn.

Võ Hiền
Theo China.org.cn