Học sinh Trung Quốc thử làm sinh viên

(Dân trí) - Bằng việc tham gia những trại giáo dục mùa đông trong kì nghỉ, học sinh trung học Trung Quốc đang có cơ hội trải nghiệm cuộc sống sinh viên tại những trường đại học uy tín ở thủ đô Bắc Kinh trước khi trở thành sinh viên thực thụ trong những năm tới.

Theo đó, học sinh (HS) sẽ được sống trong các phòng ký túc xá của trường đại học, ăn tại căng-tin và tham dự các buổi giảng bài của các giáo sư. Những người tổ chức trại giáo dục hy vọng, các HS sẽ có một cái nhìn sinh động về cuộc sống trong trường đại học thực sự là như thế nào.

Học sinh Trung Quốc thử làm sinh viên - 1
Học sinh cấp 3 chơi bóng rổ tại Trường ĐH Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc) trong một chuyến trải nghiệm cuộc sống sinh viên. (Ảnh: China Daily) 

Wu Dalin, một HS cuối cấp ba đến từ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cho biết tuần trước cậu đã có 5 ngày tuyệt vời ở Trường ĐH Thanh Hoa và ĐH Bắc Kinh.

“Thư viện ở Trường ĐH Thanh Hoa gây ấn tượng với tôi nhất. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một sinh viên của trường này”, Wu cho biết. Sau khi đi tham quan ĐH Thanh Hoa, cậu đã quyết tâm hơn bao giờ hết là phải làm thật tốt trong kì thi tuyển sinh ĐH vào tháng 6 tới để có được “chiếc vé” vào trường này.

Những chuyến đi trải nghiệm cuộc sống sinh viên kiểu này là một cách để HS thu thập kiến thức và kinh nghiệm bên ngoài trường học. Đây là một trong nhiều chương trình được đưa ra trong các kỳ nghỉ, hứa hẹn sẽ tiếp tục được phổ biến và ưa chuộng.

Wang Yong, người sáng lập và sở hữu Shijimingde Co, một công ty chuyên tổ chức các trại mùa hè và mùa đông trong hơn 8 năm qua khẳng định trên 40.000 HS ở khắp Trung Quốc sẽ đến Bắc Kinh để tham gia trải nghiệm cuộc sống sinh viên trong suốt kỳ nghỉ đông.

Ông Wang ước tính hơn 500.000 HS sẽ đăng kí trại hè vào tháng 7 tới, tăng gấp đôi so với năm 2007 khi khái niệm về trải nghiệm cuộc sống ĐH đã bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn. 

Cũng theo ông Wang, kết quả này là do sự thay đổi trong nhận thức của các bậc phụ huynh về hướng giáo dục cũng như việc đề cao chất lượng học tập, đồng thời là do sự nới lỏng giám sát an ninh tại Bắc Kinh sau Thế vận hội Olympics và lo ngại về dịch cúm H1N1 đã giảm xuống rõ rệt.

“Tôi chắc chắn bọn trẻ thích các hoạt động của trại này hơn là việc tiếp thu cứng nhắc trong các lớp học”, ông Wang nói. “Các trại kiểu này mang đến cho trẻ em một nơi tuyệt vời để thu nhận kiến thức ngoại khóa và hiểu biết xã hội theo cách thú vị”.

Bắc Kinh và Thượng Hải là những điểm đến được yêu thích nhất trong nước của các chương trình trại mùa đông. Để tham gia một chuyến trải nghiệm trường đại học, mỗi HS phải đóng khoảng 1.500 nhân dân tệ, Wang cho biết.

Các trại trong dịp nghỉ đông mà HS Trung Quốc có thể tham gia nữa là trại tiếng Anh và trại thể thao, ở đó, những người tổ chức kết hợp giảng dạy ngoại ngữ và vui chơi giải trí. Ngoài ra, còn có trại quân sự - loại hình trại này không được phổ biến vì yêu cầu an ninh nghiêm ngặt về địa điểm và giảng viên hướng dẫn.

Võ Hiền
Theo China Daily