Học sinh Trung Quốc tin bạn ảo hơn bố

(Dân trí) - Học sinh THPT ở Trung Quốc sẵn lòng tin tưởng bạn bè trên mạng Internet hơn là tin ở bố mình. Đó là kết quả một khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Trẻ em và Thanh niên Trung Quốc thực hiện mới đây.

Mặc dù có tới 54,8% trong số 1.000 học sinh (từ 15-18 tuổi) được hỏi cho biết các em thường xuyên chat với bố mẹ nhưng có tới 19,4% thường chuyện trò trực tuyến với bạn bè về những nỗi lo lắng của mình. Chỉ 15,8% học sinh được hỏi là thổ lộ nỗi lòng với bố. Đặc biệt, hơn 20% cảm thấy các em không có ai để tin cậy.
Học sinh Trung Quốc tin bạn ảo hơn bố  - 1

Một điểm truy cập Internet ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Daylife)
 
Các nhà thực hiện khảo sát nhận định rằng kết quả trên dường như phù hợp với văn hóa Trung Quốc. Lý do là người Trung Quốc ngần ngại khi biểu lộ cảm giác của mình, cả bố mẹ và các con đều không quen với việc bày tỏ cảm xúc, vì vậy giao tiếp giữa bố mẹ và con không được thoải mái.

Tuy ít khi tâm sự với bố mẹ, học sinh Trung Quốc vẫn tôn trọng các đấng sinh thành. Có tới 97% học sinh được hỏi nói rằng các em tôn trọng bố mẹ, chỉ 10% là thường xuyên phản đối bố mẹ.
 
Xuân Vũ
Theo CRI