ĐH Quốc gia Hà Nội:

Học sinh trường chuyên được chuyển tiếp vào thẳng đại học

(Dân trí) - Chiều ngày 21/8, tại Lễ Tuyên dương học sinh giỏi, xuất sắc, Giám đốc ĐH QGHN Phùng Xuân Nhạ cho biết: “ĐH QGHN tổ chức đào tạo liên thông từ bậc THPT đến đại học và sau đại học, ưu tiên xét tuyển học sinh khối chuyên vào học ở các chương trình đại học và sau đại học”.

Học sinh trường chuyên được chuyển tiếp vào thẳng đại học

ĐH Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức buổi Lễ tuyên dương và trao thưởng cho các học sinh xuất sắc trường chuyên. (Ảnh: Bùi Tuấn)

Ông Phùng Xuân Nhạ cho biết: “Để có những chính sách có tính đột phá, sẽ tạo động lực và thế năng mới cho 2 trường chuyên phát triển ngày càng mạnh mẽ và uy tín, có sức thu hút lớn hơn nữa, ĐHQGHN cũng đã giao cho ban Đào tạo làm đầu mối phối hợp với các đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng quy định đặc thù cho học sinh 2 trường chuyên là: xét tuyển các học sinh của hai trường THPT chuyên của ĐHQGHN và một số học sinh xuất sắc của các trường chuyên trong cả nước vào thẳng bậc đại học ở các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc tại ĐHQGHN, cho phép các học sinh 2 trường chuyên của ĐHQGHN được học và tích lũy tín chỉ bậc đại học. Cũng như xét tuyển thẳng một số em học sinh THCS đặc biệt xuất sắc vào thẳng 2 trường chuyên THPT của ĐHQGHN”.

Theo Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, đổi mới tuyển sinh hiện là vấn đề của toàn xã hội và ĐHQGHN. Khai thác thế mạnh liên thông từ bậc TH phổ thông đến đại học và sau đại học, ưu tiên xét tuyển học sinh khối chuyên vào học ở các chương trình đại học và sau đại học là một trong những bước đi tiên phong của ĐHQGHN trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Chính phủ.

“Để mở rộng khối chuyên, ĐHQG đang xem xét ý tưởng mở lớp hoặc khối chuyên về lĩnh vực khoa học xã hội như chuyên văn, chuyên sử...đặt tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; mở trường sư phạm thực hành tại Trường ĐH Giáo dục...Với chính sách như vậy, ĐHQGHN sẽ tuyển chọn, thu hút được rất nhiều học sinh giỏi, bổ sung cho nguồn sinh viên các hệ tài năng, chất lượng cao, chuẩn quốc tế của ĐHQGHN”- Ông Nhạ cho hay.

Tại buổi lễ, lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội đã trao bằng khen cho 9 em học sinh đạt giải chính thức trong các kỳ thi quốc tế, khu vực và giải nhất cấp quốc gia; trao bằng khen cho 3 thầy giáo có thành tích xuất sắc đào tạo các em học sinh giỏi tham gia đội tuyển quốc tế, khu vực và bằng khen cho trường chuyên của ĐH KHTN đã có thành tích xuất sắc đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi quốc tế và khu vực 2014, trường ĐHKHTN vì đã có thành tích xuất sắc đăng cai tổ chức thành công Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam.

Hồng Hạnh