Học thạc sĩ trang trại ở Mỹ

Nhằm nâng kiến thức hiện đại cho các chủ trang trại và tăng hiệu quả làm ăn trong lĩnh vực nông nghiệp, Viện quản lý trang trại (IRM) thuộc Trường ĐH A&M Texas đã và đang áp dụng một chương trình khá độc đáo, mở các khóa đào tạo thạc sĩ chuyên về lĩnh vực trang trại.

Đây là chương trình đào tạo đầu tiên thuộc loại này ở Mỹ, một quốc gia chỉ có chưa đầy 1% số dân làm nông nghiệp.

 

Tiến sĩ Barry Dunn, người từng là chủ trang trại và hiện nay là trưởng khoa đào tạo thạc sĩ trang trại, cho biết các đối tượng đào tạo là những sinh viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, được đào tạo thêm chuyên ngành trang trại gồm các kiến thức về quản lý và sử dụng hiệu quả đất canh tác, chế độ dinh dưỡng cho cây trồng và vật nuôi, phương pháp tăng tối đa lượng sữa của bò... cũng như các kiến thức nâng cao về nông nghiệp và hệ sinh thái nói chung.

 

Trong khóa đầu tiên (từ 2004-2006), hai sinh viên đã được cấp bằng thạc sĩ của chương trình này. Khóa thứ hai hiện nay có 4 sinh viên tham gia. Khóa thứ 3 dự kiến sẽ có 7 sinh viên. Tổng cộng cho tới nay đã có 20 sinh viên đăng ký theo học. Điều khích lệ đối với số sinh viên theo học chương trình này là họ không chỉ được miễn học phí mà còn được cấp tiền tiêu vặt đủ sinh hoạt trong hai năm và khi ra trường xin việc khá dễ dàng.

 

Năm 1953, nước Mỹ có 54 triệu người sống ở vùng nông thôn, chiếm 36% số dân, trong đó 23 triệu người trực tiếp làm nghề nông. Hiện nay, có 59 triệu người Mỹ, chiếm 21% số dân, sống ở các vùng nông thôn, trong đó chỉ còn khoảng 3 triệu người trực tiếp làm nghề nông.

 

Theo S.N.

Tuổi Trẻ/ AP/VNA