Đà Nẵng:

Học trò ra quân thu gom rác để học sống xanh

(Dân trí) - Ngày 25/3, học sinh khối Tiểu học của hệ thống giáo dục Sky Line (Đà nẵng) đã ra quân thu gôm rác tại Công viên 29/3 và khu vực lân cận.

Các em học sinh ra quân thu gom rác tại Công viên 29/3 (Đà Nẵng) trong ngày 25/3.
Các em học sinh ra quân thu gom rác tại Công viên 29/3 (Đà Nẵng) trong ngày 25/3.

Đây là hoạt động với mục đích giáo dục học sinh “sống xanh”, có ý thức bảo vệ môi trường, và cũng là hoạt động khởi động Tuần lễ công dân nhỏ Sky Line với nếp sống văn minh đô thị do nhà trường tổ chức.

Theo đó, trong suốt tuần lễ, học sinh các khối từ Mầm non đến Trung học cơ sở của nhà trường, tùy bậc học, sẽ tham gia một chuỗi hoạt động nhằm rèn luyện kỹ năng sống, bao gồm: hoạt động đi bộ hưởng ứng chương trình “Thế giới xanh cho bé”; ra quân thu gom rác tại Công viên 29/3; tìm hiểu nếp sống văn hóa, văn minh đô thị qua tiếp xúc, trao đổi thực tế với người dân địa phương tại các khu dân cư trong thành phố; Tọa đàm và giao lưu “Sống đẹp mỗi ngày”; các phiên chợ, hội trại; diễn tập phòng cháy chữa cháy trong trường học…

Các em học sinh ra quân thu gom rác tại Công viên 29/3 (Đà Nẵng) trong ngày 25/3.
Tuần lễ Công dân nhỏ Sky Line với nếp sống văn minh đô thị diễn ra suốt từ 25/3-29/3 với nhiều hoạt động nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Bà Lê Thị Nam Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường chia sẻ: Với Tuần lễ này, chúng tôi hy vọng qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, học sinh có thể tự cập nhật kiến thức xã hội. cũng như trách nhiệm công dân với  tình yêu và lòng tự hào về thành phố nơi mình đang sống. Đồng thời, cũng mong muốn qua hình ảnh các em nhỏ sống xanh, sống đẹp, sống sẻ chia, sống trách nhiệm, sống hạnh phúc, sống an toàn, sống thân thiện như tên gọi của các đội học sinh tham gia Tuần lễ có thể lan tỏa trong cộng đồng.

Khánh Hiền