Học viện Cảnh sát có thêm 1.400 chỗ ở mới cho SV

(Dân trí) - Hôm nay 18/7, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức lễ khánh thành và gắn biển hai ký túc xá hiện đại 12 tầng được xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Ký túc xá mới của Học viện Cảnh sát nhân dân là một tổ hợp công trình gồm 2 toà nhà cao 12 tầng, có tổng diện tích hơn 15.000m2, được xây dựng bằng nguồn trái phiếu Chính phủ với mức đầu tư 103 tỷ đồng. Ký túc xá còn có 2 hệ thống cầu thang máy với đầy đủ tiện nghi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của học viên nhà trường, giải quyết thêm được 1.412 chỗ ở mới cho sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Minh Chính đã biểu dương sự cố gắng, chủ động và tích cực của Học viện Cảnh sát nhân dân. Với cơ sở vật chất mới, khang trang hơn, Thứ trưởng Phạm Minh Chính đề nghị Học viện Cảnh sát nhân dân cần phải hoàn thành quy hoạch chiến lược phát triển Học viện lâu dài, từ đó chủ động xây dựng quy mô đào tạo hợp lý, phát huy những thành tích và kinh nghiệm được tích luỹ để phát triển nhà trường, xứng đáng là trường đại học trọng điểm của lực lượng CAND và trong tương lai trở thành trường đại học trọng điểm của quốc gia.

Hồng Hạnh