Học viện Công nghệ BCVT cần tuyển 2 phó giám đốc

(Dân trí) - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa đăng thông tin tuyển phó giám đốc Học viện. Hai PGĐ này sẽ phụ trách 2 mảng chính là quản lý hoạt động đào tạo và quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Theo đó, tiêu chuẩn chung của các ứng cử viên là đã hoặc đang làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học; giám đốc, phó giám đốc Học viện (có đào tạo đại học); viện trưởng, phó viện trưởng Viện nghiên cứu trực thuộc cấp Bộ trở lên; trưởng khoa đào tạo đại học hoặc sau đại học; vụ trưởng, phó vụ trưởng các vụ thuộc Bộ; trưởng ban, phó trưởng ban chức năng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; giám đốc, phó Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo; có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục đại học.

Tuổi không quá 50 đối với nam và không quá 40 đối với nữ (trường hợp đặc biệt không quá 55 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ) tính đến tháng 12/2010. Có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ được giao. Có học vị Tiến sĩ trở lên về khoa học kỹ thuật (đã qua bồi dưỡng về quản lý kinh tế) hoặc quản lý kinh tế hoặc quản lý đào tạo. Sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ thông dụng (ưu tiên tiếng Anh).

Đặc biệt, Học viện ưu tiên các ứng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và đặc biệt khuyến khích các nhà giáo, nhà khoa học gốc Việt ứng cử. Địa điểm làm việc chính tại Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 30/11/2010. Thông tin chi tiết xem tại website của Học viện: http://www.ptit.edu.vn/)

Trao đổi với Dân trí về tuyển chức danh 2 PGĐ, ông Hoàng Minh, giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết: “Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển 2 PGĐ công khai rộng rãi để mở rộng cơ hội lựa chọn, tìm kiếm cán bộ bên cạnh nguồn cán bộ nội bộ của đơn vị. Mặt khác, trong quá trình chuyển đổi hoạt động của Học viện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì Học viện cũng đang cần được bổ sung thêm các nhân tố mới trong đội ngũ cán bộ quản lý”.

Đến nay, việc tuyển công khai các chức danh lãnh đạo của các cơ sở giáo dục đang dần dần được các địa phương thực hiện sau khi Bộ GD-ĐT đăng thông tin tuyển thứ trưởng. 
 
Hồng Hạnh