Học viện Nông nghiệp giải thích về việc tăng học phí

(Dân trí) - Sau thông tin Trường ĐHKT Quốc dân tăng học phí đúng lộ trình nhưng sinh viên “sốc”, trên mạng xã hội tiếp tục có sinh viên gửi “tâm thư” đến Học viện Nông nghiệp về việc gia đình mình không có điều kiện tiếp tục học nếu trường này tăng học phí. Lãnh đạo nhà trường đã lý giải về lộ trình điều chỉnh học phí năm học 2016- 2017.

Sinh viên gửi “tâm thư” kêu về học phí

Thông tin Trường ĐHKT Quốc dân (Hà Nội) tăng học phí chưa lắng xuống, vừa qua, Học viện Nông nghiệp có văn bản về việc điều chỉnh học phí năm học 2016-2017. Theo đó, mức học phí năm học mới này tăng vọt so với năm ngoái.

Ngay sau khi Quyết định trên được ban hành, đã có nhiều nguồn thông tin trên mạng xã hội. Cùng với đó, là bức “tâm thư” của một sinh viên “kêu” về chủ trương tăng học phí của Học viện trong năm học này. Sinh viên này viết:

Kính gửi: Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Em có một vài điều muốn nhà trường xem xét lại. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng gia đình không thuộc hộ nghèo hay cận nghèo vì thế em không được giảm học phí hay một trợ cấp nào từ nhà trường.

Một ngày bố mẹ em đi làm từ sáng tới tối được 200.000 nghìn đồng, một tháng bố mẹ tích góp được khoảng 4 triệu. Nếu em đi học thì khoản tiền này được dành cho em, thế tiền bố mẹ em sống phát sinh bệnh tật mua sắm thêm thì ở đâu ạ?

Đó là gia đình em còn bao nhiêu gia đình nghèo khó khác nữa. Những gia đình giàu có thì một vài triệu là bình thường nhưng nông dân là cả một vụ mùa để cố gắng cho con cái bằng bạn bằng bè, được đi học cho mai sau đỡ khổ. Nhưng bố mẹ ngày càng yếu sao nuôi được em bốn năm nữa?

Em mong rằng có người hiểu được tâm tư của em cùng nhiều bạn sinh viên khác hãy giúp chúng em một phần”…

Bức "tâm thư" đã khiến nhiều người băn khoăn về việc tăng học phí của đơn vị này.

Mức học phí mới năm học 2016 - 2017 của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam như sau:

Học viện Nông nghiệp giải thích về việc tăng học phí - 1
Học viện Nông nghiệp giải thích về việc tăng học phí - 2
Học viện Nông nghiệp giải thích về việc tăng học phí - 3
Mức học phí mới của Học viện Nông nghiệp
Mức học phí mới của Học viện Nông nghiệp

Sau khi bức “tâm thư” của sinh viên trên được đăng tải trên mạng xã hội, Học viện Nông nghiệp đã có văn bản trả lời liên quan đến Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016-2017 nhằm lý giải rõ hơn về lộ trình điều chỉnh học phí "gây sốc" trong năm học mới.

Văn bản này cho thấy, việc tăng học phí nằm trong lộ trình. Cụ thể, căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (NĐ 86) ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 873) về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) giai đoạn 2015 - 2017, ngày 11 tháng 7 năm 2016, Giám đốc Học viện đã ban hành Quyết định số 1948/QĐ-HVN về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017.

Theo lý giải của Học viện Nông nghiệp, việc tăng học phí dựa trên lộ trình được quy định trong Nghị định 86 và cam kết của Học viện trong QĐ 873.

Mức học phí của Học viện được xác định theo ngành đăng kí học và theo tháng. Trong đó, học phí của 01 tín chỉ (TC) được xác định dựa trên học phí 1 tháng, nhân với số tháng của toàn chương trình (4 năm hay 5 năm) và chia cho tổng số tín chỉ theo yêu cầu của khóa học (khóa 57 về trước là 140 và 180 TC; khóa 58-60 là 120 và 150 TC; khóa 61 là 128 và 158 TC).

Học phí của Học viện so với các trường tự chủ và không tự chủ theo Nghị định 86
Học phí của Học viện so với các trường tự chủ và không tự chủ theo Nghị định 86

Riêng học phí ngành nông, lâm, thủy sản đã được qui định trong QĐ 873 (730.000 đồng/tháng); Học phí các ngành khác có mức tăng như năm học trước (16,4%) (trong QĐ 873, Học viện cam kết trần học phí tối đa không vượt quá 1.400.000 đồng/tháng).

Về học phí cao học được chia ra 2 nhóm chương trình với 46 và 60 TC, hệ đào tạo trong giờ và ngoài giờ hành chính (nhưng không vượt trần của QĐ 873).

Như vậy mức học phí mà Học viện áp dụng nằm trong lộ trình tăng học phí Chính phủ cho phép và mới chỉ bằng dưới 43% so với mức trần học phí Chính phủ đã quy định cho trường tự chủ.

Mỹ Hà