Học viện Quan hệ quốc tế mở 2 ngành đào tạo mới

(Dân trí) - Được phép của Bộ GD- ĐT, Học viện Quan hệ quốc tế vừa được mở thêm 2 ngành mới bắt đầu tuyển sinh từ năm 2008 là: Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế.

Cả hai ngành mới đều đào tạo theo mô hình ngành chính phụ. Ngành chính là Luật và Kinh tế, ngành phụ là ngoại ngữ. Theo lý giải của Phòng đào tạo trường thì để trở thành cán bộ làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, ngoài chuyên môn phải có khả năng thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ.

Đối với sinh viên học Luật quốc tế của trường sẽ được cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống luật pháp quốc tế, tập trung vào hai lĩnh vực là công pháp quốc tế và luật kinh tế quốc tế.

Đối với sinh viên học Kinh tế quốc tế sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về kinh tế quốc tế, tập trung vào lĩnh vực thương mại quốc tế và tài chính quốc tế.

Cả hai ngành trên đều tuyển sinh 75 chỉ tiêu/ngành vào năm nay. Thí sinh dự thi theo khối A hoặc D.

M.M