Học viện Quan hệ quốc tế: Thủ khoa đạt 27 điểm

(Dân trí) - Đó là thí sinh duy nhất thuộc khối A là Nguyễn Hoàng Nam số báo danh 474, có số điểm từng môn như sau: Toán 8, Lý 9,5, Hóa 9,5. Theo lãnh đạo của trường, điểm chuẩn sẽ công bố sau khi có điểm sàn của Bộ.

Với khối D1, có 2 thí sinh điểm cao nhất cùng đạt 26 điểm là Nguyễn Xuân Minh, số báo danh 1041 và Nguyễn Ngọc Việt, số báo danh 1879.

Khối D3, có 2 thí sinh đạt 25 điểm là Nguyễn Trà My, số báo danh 2234 và Trần Văn Hà, số báo danh 2114.

Theo hệ thống điểm thi của trường thì điểm thi của thí sinh năm nay thấp, trường năm nay có 100 thí sinh đạt trên 23 điểm.

Điểm chuẩn của năm 2007, ngành cao nhất là cử nhân tiếng Anh 26,5 điểm; thấp nhất là tiếng Pháp 19,5 điểm.

Dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ công bố sau khi có điểm sàn của Bộ.

Hiện nay, Dân trí đã đăng điểm thi của 28 trường ĐH,CĐ. Dân trí sẽ cập nhật điểm thi của các trường ngay khi trường công bố.

Hồng Hạnh