Hội chợ sách quốc tế mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(Dân trí) - Triển lãm Triển lãm Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ III chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội dự kiến tổ chức từ ngày 17-21/9 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ - Hà Nội, với sự tham dự của nhiều quốc gia.

Chiều 10/9, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, hướng tới chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam sẽ được bố trí có diện tích gần 400m2,  với gian trung tâm được trang trí nổi bật là cuốn thư in toàn văn “Chiếu dời đô” của vua Lý Thái Tổ cùng những ấn phẩm hiện vật về Thăng Long - Hà Nội bằng chữ Hán, Quốc ngữ, tiếng Anh. Đặc biệt có một số bộ sách quý từ những thế kỷ trước, những tài liệu hiện vật lần đầu tiên được công bố.

Năm nay, sẽ có sự tham gia của 43 Nhà xuất bản trong nước, 33 cơ sở phát hành sách, công ty in... Cùng với Ban tổ chức Trung tâm Hội chợ triển lãm sách quốc tế Frankfurt (Cộng hòa liên ban Đức) với 800 đầu sách, đoàn của Tổng nha báo chí xuất bản Trung Quốc sẽ góp mặt với 2.610 tên sách và 2.685 bản sách cùng đoàn của Hiệp hội xuất bản Châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội xuất bản ASEAN…

Từ năm 2005 Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đó là là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà làm sách với độc giả, quảng bá thương hiệu, hợp tác mua bán bản quyền…

P. Thanh