Hội đồng Quản trị ĐH Hoa Sen: Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường không có giá trị

(Dân trí) -Chiều nay, đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát và Ban giám hiệu hiện thời của Trường ĐH Hoa Sen tổ chức buổi gặp gỡ với báo giới về việc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường do nhóm cổ đông sở hữu 30% cổ phần tổ chức cách đây 2 ngày.

Chủ trì buổi gặp mặt là Luật sư Trần Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT và TS Bùi Trân Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng đương nhiệm.

HĐQT trường ĐH Hoa Sen khẳng định nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường không có giá trị
Luật sư Trần Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Trường ĐH Hoa Sen trao đổi với báo giới chiều 4/8.

Theo đó, mở đầu buổi gặp mặt chiều nay, ông Hoàng Đức Bình - trưởng phòng Tuyển sinh, truyền thông đã khẳng định: "Vì có quá nhiều báo quan tâm đến tình hình của trường hiện nay, nên thay vì trả lời từng phóng viên,  trường tổ chức buổi gặp chung để trao đổi chứ không phải họp báo”

Còn liên quan đến vụ việc, ông Trần Văn Tạo cho rằng việc nhóm cổ đông sở hữu 30% cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 2/8 là không đúng luật định. Do đó mọi biểu quyết và quyết nghị của các cổ đông tại đại hội này đều không có giá trị. Vị luật sư này đưa lý lẽ: “Đầu tiên, nhóm cổ đông sở hữu 30% cổ phần yêu cầu HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, chúng tôi đã họp, phân tích và trả lời bằng văn bản là chưa cần thiết để tổ chức. Sau đó, nhóm cổ đông yêu cầu Ban kiểm soát tổ chức. Ban kiểm soát đã trả lời sẽ rà soát tìm hiểu và mời nhóm này đến trao đổi để chuẩn bị tổ chức thì họ lại mời ông Nguyễn Trung Đức - một thành viên của HĐQT đứng ra tổ chức. Với tiến trình như vậy, nhóm cổ đông này đã làm việc sai nguyên tắc. Bởi, theo quy định không thể vừa nhờ Ban kiểm soát, lại vừa nhờ một người trong HĐQT đứng ra tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Cách làm của họ không đúng trình tự và đã tước quyền của Ban kiểm soát”, ông Tạo nói.
 
Luật sư Tạo phân tích thêm: “Thực tế số cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ vừa rồi chỉ có 59% cổ phần thì chưa hội đủ điều kiện để đứng ra tổ chức đại hội. Theo quy định thì phải là 65%”.

Ở một khía cạnh khác của vấn đề mà dư luận  hiện nay rất quan tâm đó là việc ổn định tinh thần của sinh viên, Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng thừa nhận: "Đúng! Chuyện sinh viên hoang mang và lo lắng là có thật. Các em đã gửi thư, gọi điện và lên Facebook để hỏi vì các em lo cho tương lai học tập của mình, nhất là nếu kết quả ĐHĐCĐ bất thường được thừa nhận. Và trước khi đại hội bất thường diễn ra, trường đã có thông điệp để trấn an cho sinh viên. Và, điều "an ủi" là sau đại hội, có nhiều sinh viên đã bày tỏ sự hài lòng về chất lượng đào tạo của trường và hiểu được phần nào về "cái gốc của sự mâu thuẫn" tại trường hiện nay là vấn đề là lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Tuy nhiên, với những sinh viên mới thi vào trường trong đợt tuyển sinh năm 2014, thì các em tỏ ra băn khoăn hơn vì mọi thông tin về trường còn đều quá mới mẻ với các em.  Trong khi đó, chúng tôi cũng chưa thể giải đáp vừa nhanh gọn vừa "tường tận, ngọn ngành" cho các em được. Điều chúng tôi lo lắng nhất hiện nay là việc mất ổn định của trường sẽ ảnh hưởng tới việc đào tạo, đến sinh viên mà thực tế đã diễn ra không phải chỉ sau khi ĐHĐCĐ vừa qua mà trong suốt thời gian qua".

"Hiện tại thì hầu hết cán bộ chủ nhiệm vẫn đang ổn định việc học tập, cam kết giữ ổn định môi trường đào tạo cho sinh viên. Tuy nhiên, chúng tôi mong mỏi sự xem xét công minh và hỗ trợ kịp thời của cơ quan chức năng để ổn định hoạt động của trường" - bà Bùi Trân Phượng đưa ra lời "cầu cứu".

Lê Phương - Công Quang