Hội nghị Hội Cựu giáo chức dành phút mặc niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Ngày 26/2, Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần VI. Hội nghị đã dành phút mặc niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chủ tịch danh dự Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần VI
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần VI.
 
Trong năm qua, công tác tổ chức phát triển, củng cố Hội các cấp được đẩy mạnh, số lượng hội viên cũng được tăng thêm, bình quân mỗi tỉnh phát triển thêm được 150-300 hội viên/năm, tỷ lệ hội viên trong số nhà giáo về hưu từ 70% đến 90%.

Theo đó, các cấp Hội đã làm tốt việc tham mưu cho các cấp chính quyền bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo thông qua chế độ chính sách được các cấp hội cũng đã được quan tâm. Nhiều cấp Hội tổ chức trao đổi ý kiến, có kiến nghị lên các cấp quản lý về chế độ thâm niên cho giáo viên đã về hưu, góp tiếng nói đồng thuận với Trung ương Hội khi làm việc với Bộ GD-ĐT, các Bộ, ngành và Chính phủ và kết quả là Quyết định số 52/QĐ-CP về chế độ trợ cấp cho nhà giáo về hưu sau 1994.

Năm 2013, ở nhiều cấp Hội đã tổ chức các hoạt động phong phú, có ý nghĩa như: tổ chức tri ân tình nghĩa đối với các gia đình nhà giáo liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nhân ngày 27/7 hoặc giáo viên đi B, C, K có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức học tập, kỷ niệm 45 năm (1968-2013) ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục...

Trong năm 2014, phương hướng trọng tâm của các cấp Hội được đặt ra là chủ động, sáng tạo cùng toàn ngành Giáo dục thực hiện có hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đoàn kết chăm lo củng cố xây dựng Hội, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm 10 năm hoạt động chuẩn bị tốt cho Đại hội nhiệm kỳ III về nội dung, tổ chức đảm bảo cho Hội tiếp tục phát triển, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, bảo vệ lợi ích chính đáng hội viên.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho ngành giáo dục nói chung cũng như Bộ GD-ĐT nói riêng, trong đó Hội đã đóng góp các ý kiến rất quý báu trong giai đoạn xây dựng, soạn thảo Luật Giáo dục đại học, đề án đổi mói căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo... cũng như các đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các hoạt động của ngành như lương và phụ cấp giáo viên. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Hội Cựu giáo chức Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ GD-ĐT nghiên cứu, đóng góp ý kiến về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8, Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác triển khai luật Giáo dục đại học (các vấn đề lợi nhuận, phi lợi nhuận, giao quyền tự chủ, phân tầng xếp hạng trong hệ thống giáo dục đại học...). Thứ trưởng cũng đề nghị Hội động viên các nhà giáo có trình độ cao như Giáo sư, Tiến sĩ tiếp tục tham gia công tác giảng dạy sau khi đã nghỉ hưu.

Đăng Lương