Hội nghị Quốc gia lần thứ 3 về Giảng dạy tiếng Anh tại Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 8 - 9/12 tới, tại KS Horison, Hà Nội, Hội nghị Quốc gia lần thứ 3 về Giảng dạy tiếng Anh sẽ được tổ chức với sự tham dự của hơn 400 giáo viên, giảng viên, cán bộ tiếng Anh và các nhà quản lý giáo dục từ 51 tỉnh thành trên cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Hội nghị sẽ mang tới những phương pháp giảng dạy tiếng Anh mới nhất, tiên tiến nhất từ nước Anh - quốc gia đứng đầu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, với sự tham gia của diễn giả chính Alan Maley, chuyên gia về sáng tạo trong giảng dạy tiếng Anh, và là tác giả của những ấn phẩm cập nhật của những nhà xuất bản uy tín hàng đầu của Vương quốc Anh.

 

Các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công tác sáng tạo trong dạy và học tiếng Anh và mối liên hệ của những vấn đề này với bối cảnh giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

 

Trước đó, số lượng đại biểu tham dự Hội nghị năm 2004 là hơn 350 người.

 

Ông Justin Spence, Phó Giám đốc Hội đồng Anh, cho biết. “Thông qua Hội nghị này, những người hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh sẽ có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ ý kiến về chủ đề này với hơn 60 báo cáo viên là những chuyên gia đến từ hơn 10 quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh và Việt Nam”.  

                                                                                                           

Phạm Thanh