Hôm nay, 22 triệu học sinh - sinh viên tựu trường

(Dân trí) - Gần 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước chính thức bước vào năm học 2007-2008 từ ngày hôm nay, 5/9. Mặc dù nhiều địa phương sáng ngày khai giảng chìm trong màn mưa, nhưng nét háo hức trên khuôn mặt học trò cùng cờ và hoa vẫn không thôi rạng rỡ.

62 năm đã trôi qua kể từ mùa thu độc lập đầu tiên cả nước đón ngày khai trường với lời chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông Việt Nam có thể trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

 

Đến hôm nay, “cổ tích tháng 9” được viết tiếp những trang đầy màu sắc khi năm học 2007-2008 chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay, với 1.694.000 sinh viên ĐH, CĐ; 710.000 học viên TCCN; 16.279.000 học sinh phổ thông và 3.284.000 em bé mầm non.

 

Đây là năm học thứ hai toàn ngành tiếp tục triển khai cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung: Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp. 

 

Năm học này cũng là năm cả nước thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động.

 

Tổng hợp của Dân trí về tình hình triển khai năm học mới tại một số địa phương:

TPHCM: Ấm áp lễ đón học sinh mới

Hôm nay, 22 triệu học sinh - sinh viên tựu trường - 1
Đón tiếp tân học sinh ở trường tiểu học Đông Ba, TPHCM. 

Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước, thầy và trò trường THPT Võ Thị Sáu (Bình Thạnh, TPHCM) long trọng tổ chức ngày khai trường vào sáng nay, 5/9. Lễ chào đón các em học sinh mới bước vào diễn ra hết sức ấm áp, xua tan đi được cảm giác bỡ ngỡ trước trường, thầy, bạn… đều mới mẻ trong các em.

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua, trường Võ Thị Sáu có 8 em hoàn cảnh khó khăn nhưng đã đỗ cao vào các trường ĐH hàng đầu của cả nước. Trong đó có em Nguyễn Thế Tiến đỗ ĐH Bách khoa (khối A với 27 điểm) và ĐH Y Dược (khối B với 28,5 điểm).

Nhà trường cũng đã khen thưởng cho 3 em học sinh có điểm tuyển vào lớp 10 cao nhất, trao học bổng tuổi trẻ Võ Thị Sáu cho 9 em và tuyên dương em Dương Thị Thanh Trúc - học sinh lớp 11A11 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hoa Phượng Đỏ.

Hôm nay, 22 triệu học sinh - sinh viên tựu trường - 2

Cũng trong sáng nay, 230 học sinh khiếm thị của Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM cũng đến tham dự ngày khai trường và học buổi học đầu tiên.

 

Có lẽ không có buổi khai giảng ở trường nào mà có đông phụ huynh tham dự như vậy, hầu như học sinh nào cũng có phụ huynh đi theo trong ngày này. Điều đó thể hiện sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội đến sự học của các em.

 

Năm nay, trường Nguyễn Đình Chiểu nhận 32 học sinh mới ở tất cả các cấp học. Theo cô Phó hiệu trưởng Lê Thị Mỹ Hạnh thì hồ sơ đăng ký rất nhiều, nhưng trường chỉ nhận được 32 em. 

 

Vì điều kiện vật chất không cho phép, nên trường chỉ nhận học sinh trong TP. Do vậy, nhiều phụ huynh các tỉnh đã phải bán nhà chuyển vào TP ở, cố xin cho được hộ khẩu TP cho con mình nhập học. Cô Hạnh trăn trở: “Cơ sở trường xây dựng chỉ đủ để tiếp nhận 80 em, nhưng hiện nay số học sinh đã là 230. Chỉ có thể cố gắng đến chừng này thôi!”.

Đà Nẵng: Tiếp tục đẩy mạnh “Hai không”

 

Sáng nay, gần 5.000 học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng bước vào năm học mới. Đây là năm học kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường. Tại lễ khai giảng, trường đã tuyên dương 3 học sinh xuất sắc vừa đỗ thủ khoa ĐH. Đó là các em Phan Thị Tường Vy, thủ khoa ĐH Y, Huế; Đỗ Đạt Quang, thủ khoa ĐH Kinh tế Đà Nẵng và Ngô Thuý Vy, thủ khoa ngành Hoá, ĐH Huế.

 

Năm qua, trường có 80% học sinh khối 12 trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

 

Tại trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn, nhà trường cũng tuyên dương các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học qua. Toàn trường có 9 học sinh được tuyển thẳng và 6 học sinh đỗ thủ khoa vào các trường đại học, tỷ lệ học sinh đỗ đại học đạt 98%. Đây cũng là ngôi trường có học sinh vừa đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế - em Bùi Đức Thắng.

 

Ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng phát biểu trước thềm năm học mới: “Năm nay, toàn ngành tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tập trung vào 4 nội dung mà Bộ GD-ĐT đã phát động. Với nội dung mới “không vi phạm đạo đức nhà giáo”, từ những năm trước, Đà Nẵng đã thực hiện biện pháp thanh tra nghiêm cấm giáo viên đứng lớp dạy thêm học sinh lớp mình để tránh tình trạng “ép" học sinh. Và hiện nay, chúng tôi cũng phát động mạnh mẽ cuộc vận động học tập và làm theo thấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Huế: Khai giảng trong niềm tự hào hân hoan

 

Hôm nay, 22 triệu học sinh - sinh viên tựu trường - 3

 

Sáng 4/9, gần 2.000 học sinh và giáo viên Trường THPT chất lượng cao Quốc học Huế đã bước vào năm học mới 2007-2008.

 

Trong diễn từ khai giảng, thạc sĩ Nguyễn Chơn Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2006-2007, thầy và trò trường Quốc học Huế đạt được nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học. Đây cũng là một mốc dấu lịch sử khi trường đạt thành tích rất cao trong kỳ thi HSG cấp Quốc gia với 3 giải nhất, 5 giải nhì, 11 giải ba và 22 giải khuyến khích.

 

Tại kỳ thi HSG cấp tỉnh, học sinh của trường giành 155 giải, 9/10 môn dự thi đạt giải nhất đồng đội; Đứng nhất trong 52 đoàn tham dự tại Hội thi Olympic 30-4 với 30 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

 

Với tỷ lệ tốt nghiệp của khối 12 đạt gần 100% (560/561 em đậu tốt nghiệp), tỷ lệ đậu đại học trên 92% chưa kể số học sinh đậu nguyện vọng 2. Năm qua cũng là năm trường đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động văn hoá thể thao, Chữ thập đỏ…

 

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tuyên dương 33 học sinh khối 12 năm học 2006-2007 đã đạt thủ khoa, á khoa tại kỳ thi tuyển sinh vào đại học vừa qua.

 

Kon Tum: “Linh động” khai giảng theo vùng

 

Ngày 4/9, thị xã Kon Tum đã tổ chức khai giảng năm học mới cho gần 2.100 học sinh của 5 trường: THPT DTNT tỉnh, trường THCS Thắng Lợi, Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Mầm non Quang Trung và các lớp khuyết tật của trường Tiểu học Quang Trung.

 

Do điều kiện đặc thù về khí hậu, nên năm học mới này ở Kon Tum thời gian khai giảng có sự khác nhau theo vùng. Thị xã Kon Tum và huyện Đăk Hà thực hiện kế hoạch năm học theo qui định chung của Bộ. 6/9 huyện: Kon Rẫy, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei và Đăk Tô đã thực hiện tựu trường từ ngày 20/8 trước đó.

 

Riêng huyện Kon Plông đã thực hiện khai giảng năm học mới từ ngày 23/7 để các em học sinh tránh được mùa giá rét của vùng này khi đến trường.

 

Được biết, tỉnh Kon Tum có 9 huyện, thị xã thì đã có đến 8/9 đơn vị thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới và vùng dân tộc... nên việc thay đổi thời gian năm học phù hợp là cần thiết, góp phần đảm bảo huy động và duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn.

 

Lạng Sơn: Ráo riết thực hiện 4 giải pháp thực hiện “Hai không”

 

Bước vào năm học mới, ngành giáo Lạng Sơn triển khai bốn giải pháp thực hiện cuộc vận động “Hai không”. Ðó là tổ chức ký cam kết, sinh hoạt đầu năm học trong giáo viên, học sinh và với cha mẹ học sinh về Chỉ thị “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD-ĐT, kết hợp cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp của từng giáo viên. 

 

Hai là rà soát lại chất lượng học sinh, mỗi lớp, khối... có kế hoạch phù hợp để phụ đạo, bồi dưỡng đối với học sinh yếu kém, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”. Ba là phát động phong trào “Mỗi giáo viên dạy thêm hai tiết trong tuần trở lên, để bồi dưỡng học sinh yếu kém”. Bốn là tiếp tục đổi mối công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng quy trình đánh giá, bình xét khách quan, nâng cao đạo đức nhà giáo và đạo đức nghề nghiệp.

 

Tuyên Quang: Kiên quyết chấm dứt tình trạng giáo viên không đạt chuẩn

 

Năm học này, Tuyên Quang phấn đấu thực hiện tốt 4 nội dung của cuộc vận động “Hai không”. Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra; dạy và học theo yêu cầu chất lượng.

 

Toàn tỉnh sẽ đánh giá lại chất lượng đội ngũ giáo viên ngay học kỳ I, kiên quyết chấm dứt tình trạng giáo viên không đủ năng lực, trình độ chuyên môn nhưng vẫn được phân công đứng lớp. Tuyên Quang cam kết giữ vững kết quả phổ cập giáo dục đi đôi với việc nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Thái Nguyên: Phát SGK miễn phí cho học sinh đặc biệt khó khăn

 

3 triệu bản SGK, vở viết và đồ dùng học tập trị giá gần 16 tỷ đồng đã sẵn sàng phục vụ cho học sinh trên toàn tỉnh Thái Nguyên trong năm học mới 2007-2008. Đây là năm học đầu tiên thực hiện thay SGK lớp 11, Công ty sách và thiết bị trường học tỉnh Thái Nguyên đã nhập về 365 nghìn bản sách lớp 11 để cung ứng cho giáo viên trước khi tham gia tập huấn thay sách và cho học sinh có nhu cầu học hè.

 

Bên cạnh đó, phát hành 4.200 phiếu giảm giá 15% giá trị trên bộ sách cho các học sinh con gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi... Công ty cũng đã chuẩn bị SGK (trừ sách bài tập) để cấp phát miễn phí cho học sinh tiểu học, THCS các xóm đặc biệt khó khăn, cũng như học sinh lớp 11 ở địa bàn này theo quyết định của Chính phủ.

 

Nam Định: Thành lập thêm 7 trường THPT công lập

 

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tỉnh đã tuyển mới được 638 giáo viên. Tỉnh cũng vừa thành lập thêm 7 trường THPT công lập tại sáu huyện, gồm: Trần Văn Bảo (Nam Trực), Ðại An (Ý Yên), Quất Lâm (Giao Thủy), Trần Nhân Tông (Nghĩa Hưng), Nguyễn Trường Thúy (Xuân Trường), An Phúc (Hải Hậu).

 

Như vậy, năm học này toàn tỉnh Nam Định có tổng cộng 884 trường từ giáo dục mầm non đến chuyên nghiệp thu hút hơn 500 nghìn học sinh, sinh viên.

Quảng Trị: Tưng bừng ngày hội đến trường 

Hôm nay, toàn tỉnh Quảng Trị có gần 19 vạn học sinh các cấp háo hức tham dự ngày khai trường. Bước vào năm học mới, ngành GD-ĐT Quảng Trị đã cơ bản hoàn tất mọi điều kiện để chuẩn bị tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không”. Ngoài ra tỉnh còn chủ trương năm học này phải đạt chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia và “Xanh hoá trường học”.

 

Nét nổi bật trong năm học qua là Sở GD-ĐT Quảng Trị đã lựa chọn giải pháp chất lượng làm khâu đột phá và phát động chiến dịch 90 ngày đêm nỗ lực dạy - học để chuẩn bị tốt nhất kiến thức cho học sinh khối 12. Nhờ vậy kết quả kỳ thi tôt nghiệp THPT đạt kết quả 72,08%. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng được chú trọng, khối 12 có 29 học sinh đạt giải quốc gia, 396 học sinh đạt giải cấp tỉnh, khối 9 có 368 học sinh đạt giải cấp tỉnh.

 

Nhóm PV Giáo dục