Hôm nay, hơn 83.000 học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10

(Dân trí) - Bắt đầu từ 8h sáng nay, 22/6, hơn 83.842 học sinh Hà Nội dự thi tuyển sinh vào lớp 10 ở 105 trường THPT với 2 môn hai môn Ngữ văn và Toán.

Thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn; buổi chiều từ 14h30, thí sinh sẽ thi Toán, thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Các thí sinh dự thi tại 169 hội đồng thi với 3543 phòng thi. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã cử 8.900 giám thị coi thi và 481 thanh tra tại chỗ trên tổng số gần 13.000 người tham gia công tác tổ chức thi. Tất cả các hội đồng thi đều được trang bị máy phát điện, đảm bảo điều kiện ánh sáng, thoáng mát cho thí sinh dự thi.

Theo ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết: “Trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi, 10 đoàn kiểm tra của Sở sẽ đi thanh tra đột xuất tại các hội đồng coi thi. Với quy mô lớn, cộng với mức độ cạnh tranh cao, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các địa phương, chủ tịch hội đồng coi thi và tổ trưởng thanh tra tại các hội đồng này sẵn sàng chuẩn bị các phương án dự phòng khi xảy ra sự cố như mất điện trong thời tiết nắng nóng hiện nay.

Đề thi nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9 nhằm đảm bảo phù hợp với các đối tượng học sinh ở các vùng miền. Bên cạnh đó cũng sẽ có những câu hỏi mang tính phân hóa cao để phânloại năng lực, trình độ của học sinh.

Ngày 23/6, hơn 6.966 thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải thi thêm môn ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp, Nhật và ngày 24-6, có 8.384 thí sinh dự thi các môn chuyên.

Hồng Hạnh