Hôm nay, hơn 910.000 thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Hôm nay, hơn 910.831 học sinh cả nước đến trường nghe phổ biến quy chế thi, xem phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Các thí sinh đã sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên vào sáng mai với môn Ngữ văn.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT, trong 910.831 học sinh dự thi tốt nghiệp có 823.796 học sinh THPT và 87.035 học sinh hệ Giáo dục Thường xuyên (GDTX). Môn Hóa học có số lượng đăng ký dự thi tốt nghiệp nhiều chiếm 57,62%. Tiếp đến là môn Vật lý 48,05% tổng số học sinh dự thi. Môn Địa lý, có 36,22% tổng số học sinh dự thi. Môn Sinh học có 30,72% tổng số học sinh dự thi.

Môn Ngoại ngữ, có 15,85% tổng số học sinh dự thi (trong các môn thí sinh chọn thi môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh 142.799 thí sinh; Tiếng Nga: 193; Tiếng Pháp: 845; Tiếng Trung: 246; Tiếng Đức: 39; Tiếng Nhật: 246). Môn Lịch sử với 104.959 em đăng ký thi, chiếm 11,52% tổng số học sinh dự thi.

Thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được diễn ra trong 2,5 ngày. Các môn Toán, Văn, Sử, Địa sẽ thi tự luận; các môn Hóa, Lý, Sinh thi trắc nghiệm. Riêng môn Ngoại ngữ sẽ kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm và tự luận với thời gian thi không thay đổi (60 phút).

Để tránh rủi ro, mỗi thí sinh sẽ chỉ có 1 số báo danh duy nhất, mỗi ca thi sẽ chỉ thi 1 môn thi, mỗi phòng thi chỉ có 1 môn thi. Điểm mới thi tốt nghiệp năm nay, thay vì chỉ sử dụng kết quả thi để công nhận và xếp loại tốt nghiệp, năm nay sẽ sử dụng kết hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở lớp 12 cùng với kết quả 4 môn thi để công nhận và xếp loại tốt nghiệp (theo trọng số đánh giá là 50% + 50%).
 
Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014
Thí sinh đến sớm để xem phòng thi, số báo danh, nghe phổ biến quy chế thi… (Ảnh: Hồng Hạnh)

Hà Nội: 24 người phục vụ 2 thí sinh thi môn Lịch sử

Tại Hà Nội, trong buổi nghe phổ biến quy chế sáng nay, Hội đồng thi Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội đồng thi Trần Trọng Hà cho biết, toàn trường có 432 thí sinh đăng ký dự thi với 18 phòng thi. Đặc biệt, toàn trường không có thí sinh nào đăng ký thi môn tự chọn là Lịch sử, duy chỉ có 16 thí sinh thi Địa lý. Theo ông Hà, phần lớn thí sinh chọn khối A, D và D1 dự thi - những môn trực tiếp thí sinh dự thi đại học.

Tại điểm thi trường THPT Lý Thái Tổ, ông Trịnh Hùng Sơn - Phó Chủ tịch hội đồng coi thi, cho biết: “Tổng số thí sinh dự thi tại đây là 562 em đến từ ba trường THPT Lý Thái Tổ, THPT Hồ Xuân Hương và THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên. Tổng số giáo viên, cán bộ thực hiện công tác tổ chức thi là 60 người”.

Theo ông Sơn, các thí sinh tại hội đồng này chủ yếu lựa chọn môn Lý, ngoại ngữ Anh, không có em nào chọn hai môn liên tiếp trong một buổi. Môn Sử chỉ có 2 học sinh dự thi, Địa lý 17 học sinh, thí sinh chọn môn Lịch sử rất ít. Hội đồng không lựa chọn cách ghép với các địa điểm thi khác, bởi nhà trường lo sợ các em phải đi lại vất vả. Để phục vụ cho hai thí sinh này, hội đồng coi thi vẫn phải huy động từ 20-24 người.

Thí sinh xem số báo danh
 
Thí sinh xem số báo danh
Thí sinh xem số báo danh. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Tại hội đồng thi trường THCS Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thí sinh đã có mặt từ rất sớm để nghe quy chế thi và xem số báo danh, sơ đồ phòng thi.

Cô Đoàn Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi cho biết, điểm thi này có gần 400 thí sinh đến từ các trường THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng, Trung tâm GDTX quận Hai Bà Trưng, THPT Dân lập Đông Kinh. Điểm thi có 15 phòng thi, 1 nhân viên y tế, và tổ bảo vệ đảm bảo an ninh trong kỳ thi.

Trong buổi sáng nay cán bộ hội đồng coi thi phổ biến quy chế thi tới thí sinh, những dụng cụ, thiết bị được phép mang vào, lịch thi, giờ thi, sơ đồ thi... và việc xử lý khi thí sinh vi phạm.

Những điểm lưu ý về môn thi trắc nghiệm cũng được phổ biến tới thí sinh. Theo đó, học sinh chỉ được tô chì đen ở ô trả lời, không dùng bút mực, bút bi hoặc để lại ký hiệu riêng. Làm xong bài thi trắc nghiệm phải ngồi tại chỗ, không nộp trước khi hết giờ làm bài.

Theo cô Anh, tại điểm thi, trong sáng nay không có thí sinh nào đăng kí mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi.
 
Thí sinh xem số báo danh, sơ đồ phòng thi. (Ảnh: Hoàng Mạnh)
Thí sinh xem số báo danh, sơ đồ phòng thi. (Ảnh: Hoàng Mạnh)

Tại hội đồng thi Trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội), bà Cao Thị Hồng Vân - hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung cho biết toàn trường có 547 thí sinh, trong đó môn Vật lý có 17 phòng thi, Hóa học: 11 phòng, Sinh học: 4 phòng, Địa lý: 5 phòng thi, tiếng Anh: 9 phòng thi và Sử: 1 phòng thi.

Do có 2 môn thi tự chọn diễn ra trong 1 buổi, nhà trường đã họp với công an, dân phòng phường Quang Trung nhằm tăng cường an ninh, đảm bảo không có bóng người ở cổng trường giữa 2 ca thi.

Bà Vân cũng cho biết thêm, khi thí sinh thi xong một ca thi, các cán bộ nhà trường sẽ phân luồng, có dây kéo từ cổng trường vào trong, bố trí việc gửi xe trong trường và có phòng chờ cho thí sinh khu vực này. Sau khi thu bài xong ca 2, mới cho thí sinh từ khu chờ vào khu vực thi.

Tại tỉnh Ninh Bình, ngày mai sẽ có 9.746 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tính đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Vào sáng nay ngày 1/6, các thí sinh cũng đã đến các hội đồng thi để xem phòng thi và số báo danh.
 
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, tỉnh Ninh Bình có 9.746 thí sinh đăng ký dự thi, tỉnh Ninh Bình đã bố trí 25 hội đồng thi với 426 phòng thi và 1.120 cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Trong đó, tỷ lệ thí sinh đăng ký các môn thi tự chọn ở khối THPT là: môn Vật lý 34,25%; Hóa học 30,94%; Sinh học 10,29%; Lịch sử 4,17%; Địa lý 12,5% và Ngoại ngữ 8,3%. Tỷ lệ đăng ký môn thi tự chọn ở hệ GDTX là: môn Vật lý 28,98%; Hóa học 13,1%; Sinh học 9,71%; Lịch sử 9,75% và Địa lý 38,46%. Riêng trường THPT Trương Hán Siêu, thuộc huyện Hoa Lư không thí sinh nào đăng ký dự thi môn Lịch sử

Tính đến thời điểm hiện nay, tất cả các hội đồng thi trên toàn tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí đủ phòng thi đảm bảo diện tích, hệ thống chiếu sáng, quạt mát, đồng thời có phương án bảo vệ đề thi, bài thi theo quy định.
 
Bình Định: Huy động hơn 2.000 cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT
 
Ông Trần Đức Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định, cho biết: để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Sở đã thành lập 49 Hội đồng coi thi với hơn 900 phòng thi, Sở cũng đã điều động 2.062 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi.
 
Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT Bình Định, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 21.070 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 20.923 thí sinh đang học lớp 12 của 50 trường THPT và 147 thí sinh tự do.

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GD-ĐT Bình Định đã điều động 106 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THPT làm lãnh đạo các hội đồng coi thi; 2.062 giáo viên làm giám thị coi thi; 320 giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi.

Đến thời điểm này, tại các hội đồng thi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất từ cơ sở vật chất, đặc biệt là chuẩn bị bàn ghế, quạt, cấp điện, nước đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tại các Hội đồng thi ở các trường cũng đã dán sơ đồ phòng thi, bảng ghi tên thí sinh, lịch thi, thời gian tập trung và những lưu ý của thí sinh trước khi vào phòng thi.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Bình Định cũng thành lập 2 đoàn thanh tra lưu động. Lực lượng thanh tra sẽ thanh tra, giám sát việc tổ chức thi, thực hiện chức trách nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân làm công tác này; đồng thời phòng ngừa, xử lý các sai phạm để đảm bảo kỳ thi an toàn và nghiêm túc.

Ông Trần Đức Minh nhấn mạnh: “Điểm mới quan trọng trong kỳ thi năm nay là có những buổi thi diễn ra 2 môn thi, nên yêu cầu đặt ra là phải chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, thao tác nhanh, gọn, đúng quy định, tuyệt đối không để nhầm lịch thi, sót mon thi. Bên cạnh đó, các hội đồng thi lên phương án thực hiện đúng khoảng cách thời gian giữa môn thứ nhất và thứ hai trong 1 buổi thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian nghỉ giữa 2 môn thi. Ông Minh lưu ý thêm, các hội đồng thi cần hết sức chú ý kiểm soát học sinh sử dụng thiết bị thu, phát trong phòng thi.
 
ĐBSCL: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
 
Ngày 1/6, lãnh đạo Sở GD-ĐT các tỉnh khu vực ĐBSCL cho biết, ngành giáo dục khu vực này đã sẵn sàng cùng với cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đúng quy chế, an toàn, nghiêm túc.
 
Lãnh đạo các Sở GD-ĐT cho biết, cho đến chiều ngày 1/6, các địa điểm thi đã được chuẩn bị kỹ càng về mọi cơ sở vật chất để đảm bảo cho các thí sinh an tâm dự thi. Các địa phương chỉ còn chờ giờ khai mạc kỳ thi vào sáng ngày 2/6.

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết, kỳ thi năm nay toàn TP có 9.317 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 7.997 thí sinh hệ THPT và 1.320 thí sinh hệ GDTX. TP đã bố trí 22 Hội đồng coi thi để phục vụ các thí sinh dự thi.

Ngành giáo dục TP Cần Thơ cũng yêu cầu các trường phối hợp với phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh như đưa đón đến các điểm thi, bố trí chỗ ăn ở đối với những thí sinh xa điểm thi để thí sinh an tâm dự thi.

Thí sinh ĐBSCL đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh ĐBSCL đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lãnh đạo Sở GD- ĐT tỉnh Đồng Tháp cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh có 12.531 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó hệ THPT 11.533 thí sinh, hệ GDTX có 998 thí sinh. Ngành giáo dục tỉnh đã bố trí 35 Hội đồng coi thi với 539 phòng thi ở các huyện, thị, TP để phục vụ thí sinh dự thi.

Đối với một số địa phương vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, ngành giáo dục tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng có phương án giúp thí sinh đến điểm thi được thuận lợi nhất.

Một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp cũng đã bố trí những điểm trú gần Hội đồng thi như các trường THCS, Tiểu học, nhà dân và các cơ sở khác để thí sinh, giáo viên, giám thị, cán bộ làm công tác thi nghỉ ngơi chờ đợi các ca thi trong một ngày.

Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu cho biết, toàn tỉnh có hơn 4.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp năm nay. Tỉnh đã bố trí 22 Hội đồng coi thi tại các huyện, thành phố đảm bảo thuận lợi nhất cho các thí sinh đến dự thi. Tỉnh cũng đã rà soát các trường hợp khó khăn ở các địa phương để hỗ trợ cho các em từ 300.000 đồng - 400.000 đồng/em để các em an tâm dự thi.

Ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang cho biết, toàn tỉnh có hơn 11.200 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Do năm nay có phương án thi theo ca nên ngành cũng đã chủ động bố trí nhiều điểm lưu trú để thí sinh nghỉ ngơi, giúp các em đảm bảo sức khỏe, an toàn trong ngày thi.

Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh này có tổng số 7.597 thí sinh tham gia dự thi. Trong đó, có 6.717 thí sinh hệ THPT và 880 thí sinh hệ GDTX. Tỉnh này bố trí 30 Hội đồng coi thi, có khoảng 1.500 cán bộ, giáo viên coi thi và chấm thi.

Theo Sở GD-ĐT Cà Mau, về các môn tự chọn, ở khối THPT, môn Lịch sử có 1.033 thí sinh đăng ký thi (tỷ lệ15%); môn Vật lý có 2.733 thí sinh đăng ký (chiếm 41%); môn Hóa học có 3.818 thí sinh đăng ký (chiếm 57%); môn Địa lý có 2.436 thí sinh đăng ký (chiếm 36%); môn Sinh học có 2.570 thí sinh đăng ký (chiếm 38%); môn Anh văn có 844 thí sinh đăng ký (chiếm 13%). Đối với hệ GDTX, môn Vật lý có 162 thí sinh đăng ký (chiếm 18%); môn Lịch sử có 307 thí sinh đăng ký (chiếm 35%); môn Địa lý có 622 thí sinh đăng ký (chiếm 71%); môn Hóa học có 828 thí sinh đăng ký (chiếm 49%); môn Sinh học có 239 thí sinh đăng ký (chiếm 27%).

Do đặc thù địa phương là vùng sông nước nên ngành giáo dục Cà Mau cũng đã sắp xếp, phối hợp cùng các địa phương lên phương án tạo điều kiện để các thí sinh đi đến điểm thi an toàn.
 
Quảng Nam: Dựng lều cho thí sinh chờ thi ca hai
 
Thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 20.645 thí sinh tham dự kỳ thi. Trong đó, có 55 hội đồng coi thi gồm 44 hội đồng coi thi khối THPT với gần 20.000 thí sinh và 11 hội đồng coi thi khối GDTX với gần 700 thí sinh với 877 phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Quảng Nam có hơn 20.000 thí sinh
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Quảng Nam có hơn 20.000 thí sinh.

Tại kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 7 hội đồng coi thi chỉ có từ 1 - 2 thí sinh thi môn Sử hoặc Địa gồm THPT Chu Văn An (huyện Đại Lộc), Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ (huyện Điện Bàn), Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn), Thái Phiên (huyện Thăng Bình) và các huyện Hiệp Đức, Tây Giang.

Theo quy chế thi năm nay, dù hội đồng coi thi nào có 1 hoặc 2 thí sinh thì vẫn bố trí hội đồng coi thi với đầy đủ 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 3 thanh tra, 3 giám thị... Ngoài ra, tại các hội đồng coi thi còn có lực lượng công an, bảo vệ, y tế.

Đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, sẽ có 2 ca thi trong một buổi thi, do đó nhiều trường cho biết đã có sáng kiến dựng liều hoặc bạt ở khu đất trống trước trường cho thí sinh và người nhà chờ để vào thi ca hai như tại các hội đồng coi thi trường THPT Duy Tân (TP Tam Kỳ), trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn). Ngoài ra, tại các hội đồng coi thi này, trường cũng tổ chức phục vụ nước uống miễn phí. 

Lịch thi và thời gian làm bài thi tốt nghiệp năm 2014:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu

làm bài

2/6

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Vật lí

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Lịch sử

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

 

3/6

SÁNG

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Hóa học

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Địa lí

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

4/6

SÁNG

Ngoại ngữ

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 10

Sinh học

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 40

 (Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Nhóm PV