Hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - 6h30 sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước hồi hộp bước vào ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009. Kỳ thi với nhiều điểm mới này diễn ra trong 3 ngày, từ 2-4/6. Hà Nội là thành phố có đông thí sinh dự thi nhất.

Sáng nay (2/6), các thí sinh sẽ thi môn Văn trong 150 phút và buổi chiều thi môn Sinh học trong 60 phút.
 
Hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT - 1

Thí sinh tại hội đồng thi Nguyễn Hữu Huân, TPHCM bước vào phòng thi

 
Năm nay, cả nước có 1.060.009 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh ban Cơ bản chiếm 715.777, ban Tự nhiên là 167.531 và ban KH XH và NV là 38.114. Số thí sinh tự do năm nay có gần 54.000.
 

Bộ GD-ĐT đã bố trí 2.399 Hội đồng coi thi, 1.069 cụm thi với tổng số cán bộ coi thi là 121.969 người.
 

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay được xem là “đặc biệt” nhất từ trước tới nay bởi có nhiều điểm mới. Theo như đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân thì, việc thực hiện 2 điểm mới (thi theo cụm và chấm chéo) năm nay nhằm tăng cường giám sát nội bộ, hạn chế tiêu cực tạo công bằng trong thi cử.

 

Đây sẽ là tiền đề cho việc chỉ còn 1 kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển vào ĐH, CĐ vào năm 2010.

 

Theo Bộ trưởng, kỳ thi này tạo sự cạnh tranh, giám sát giữa các thí sinh với nhau về kết quả thi của mình.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đã cử 7 đoàn thanh tra lưu động đi giám sát kỳ thi. Ngoài ra, Bộ cũng huy động hơn 10.000 thanh tra ủy quyền là cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ trực tiếp tại các hội đồng thi trên cả nước.
 

18 giờ tối qua 1/6, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã có công điện gửi Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
 
Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương rà soát việc thực hiện kế hoạch huy động các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh học sinh bảo đảm an toàn về đi lại, đáp ứng việc ăn nghỉ và bảm đảm an ninh trật tự cho thí sinh tham gia thi tại các Hội đồng coi thi trong mỗi cụm thi ở địa phương.
 
Tại TPHCM, 63.000 thí sinh của thành phố lớn nhất nước đã tập trung về 100 hội đồng thi từ sáng sớm.

 

Là địa phương có số thí sinh đông thứ hai cả nước, ngay từ 5h30 sáng nay (2/6), lực lượng CSGT đã triển khai lực lượng ở tất cả các tuyến đường. Năm nay, CSGT thành phố phối hợp với lực lượng phản ứng nhanh, Thanh niên xung phong, CSGT các quận, huyện… để giải quyết kịp thời các sự cố phát sinh đảm bảo thí sinh đi thi an toàn, đúng giờ.

 

Dù vậy, các thí sinh vẫn không thoát khỏi nỗi lo tắc đường nên từ 5h30, thí sinh tập trung khá đông đủ tại hội đồng thi. Năm nay chỉ có một kỳ thi tốt nghiệp nên tâm lý thí sinh thật sự căng thẳng. Chỉ còn vài chục phút đến giờ mở đề thi môn đầu tiên nhưng nhiều bạn vẫn tranh thủ ngồi ôn bài. Hồi hộp, lo lắng. Các bạn đều rất ngại dự đoán đề thi vì sợ “nói trước bước không qua”.
 
Hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT - 2

Thí sinh tranh thủ ôn bài trong khi chờ trống trường thi điểm

 

Dù nhà ở cạnh hội đồng thi nhưng bạn Kim Sa, học sinh lớp 12D3 trường Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh) cho biết 5 giờ đã rời khỏi nhà và chờ sẵn đến khi hội đồng thi mở cửa. Sa chia sẻ, tối qua mẹ bắt đi ngủ từ 8 giờ để hôm nay có tinh thần tốt vào phòng thi. Cũng như nhiều thí sinh khác, dù đã chuẩn bị kiến thức sẵn sàng nhưng Sa vẫn không rời tay khỏi tập tài liệu ôn tập.

 

Phụ huynh cũng hồi hộp không kém. Các hàng chè đậu xanh, đậu đỏ bán gần khu vực các trường chật cứng khách. Tâm lý cha mẹ nào cũng muốn con ăn chè đậu, để may mắn và chắc đậu.

 

Nhiều phụ huynh xin nghỉ làm để “đồng hành” cùng các cô ấm, cậu chiêu. Năm nay, đứa con trai đầu lòng thi tốt nghiệp nên chú Nguyễn Văn Bền ở phường 5, Q. Bình Thạnh đứng ngồi không yên. Nhà cách điểm thi chưa đầy 2 cây số nhưng 5 giờ hai cha con chú Bền đã xuất phát. Chú dặn dò con trai từng ly từng tí. Chú Bền nói: “Từ mấy hôm nay gia đình luôn động viên cháu tự tin và chia sẻ kinh nghiệm để cháu bình tĩnh và làm bài tốt”. 
 
Hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT - 3

Chú Bền dặn dò con trai trước khi em bước vào phòng thi

 

Tại hội đồng thi trường Gia Định (Q. Bình Thạnh), nhiều trường hợp thí sinh quên mang theo giấy báo thi và chứng minh nhân dân nên phụ huynh phải chạy về nhà lấy dùm. Có đến 4 thí sinh đến trễ nhưng may mắn chỉ chưa đến giờ phát đề nên vẫn được vào. 
 
Em Nguyễn Minh Hiền, thí sinh dự thi tại Hội đồng thi THPT Hoàng Diệu (TP Đà Nẵng) chia sẻ ngay khi bước chân vào cổng trường thi: “Sau kỳ thi thử, lớp em có 5-6 bạn không đạt. Em thì chỉ nhỉnh hơn điểm đạt một chút nên đã rút kinh nghiệm chú tâm vào các môn thi tốt nghiệp nhiều hơn. Kỳ này chỉ có 1 đợt thi duy nhất nên phải cố gắng thi đạt. Môn Văn sáng nay hơi khó với em, vì em học môn này cũng bình thường, nhưng em đã cố gắng học các ý chính trong từng đề bài. Hy vọng là làm bài được”.
 
Cùng với Nguyễn Minh Hiền, sáng nay Đà Nẵng có hơn 13.000 thí sinh bước vào thi môn Văn.
 
Hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT - 4

Giám thị kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh trước khi vào phòng thi ở Hội đồng thi THPT Hoàng Diệu
 
Ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở GD- ĐT Đà Nẵng cho biết: Sở đặc biệt nhắc nhở cán bộ coi thi và các giám thị phổ biến đến thí sinh không sử dụng điện thoại di động trong lúc thi. Tại mỗi Hội đồng thi, đều bố trí nơi để túi xách, mũ nón... cho thí sinh cách xa khu vực phòng thi.
 
Ngoài ra, lực lượng Công an TP tổ chức giữ gìn trật tự giao thông trên các tuyến đường đến các điểm thi, yêu cầu phụ huynh đưa đón con em phải đứng cách xa Hội dồng thi ít nhất 100m. Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy trước các Hội đồng thi, lực lượng chức năng yêu cầu cam kết không sao in tài liệu cho thí sinh; cấm các nhân viên phát tờ rơi tụ tập trước các Hội đồng thi… 
 
Quảng Nam: Tăng cường giám sát các “điểm nóng”
 

Cả tỉnh có gần 25.000 thí sinh, nhiều hơn năm trước gần 1.000 em. Trước giờ G, các công việc đã được Ban chỉ đạo thi và ngành GD-ĐT tỉnh chuẩn bị khá chu đáo.

 
Năm nay, tỉnh đặc biệt tăng cường giám sát các “điểm nóng”, Trưởng phòng PA 25 Công an tỉnh Quảng Nam - Huỳnh Trung Nguyên cho biết: Lực lượng công an bảo vệ kỳ thi không nhất thiết phải cố định một số lượng cụ thể mà tuỳ theo tình hình thực tế tại các địa điểm thi mà bố trí. Công an tỉnh sẽ tiếp túc bố trí lực lượng “dày” tại các Hội đồng thi được xem là “điểm nóng” qua thực tế các kỳ thi trước tại các huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Điện Bàn. 
 
Quảng Ngãi: “Tiếp sức” cho ngôi trường “đặc biệt”
 

Do điều kiện địa lý đặc biệt nên Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi thành lập 2 Hội đồng thi lẻ cho các thí sinh dự thi tại 2 trường THPT Lý Sơn và THPT Ba Tơ.

Riêng học sinh của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây và THPT Tây Trà, huyện Tây Trà tuy điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn nhưng cũng phải ghép thi chung tại hội đồng thi đặt tại Trường THPT Sơn Hà.
 
UBND huyện Sơn Tây hỗ trợ cho các em học sinh tại trường THPT Đinh Tiên Hoàng (trường từng có tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp 0% trong kỳ thi năm 2007), mỗi em 300.000 đồng chi phí ăn ở, đi lại trong 3 ngày thi tốt nghiệp.   
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 sẽ diễn ra vào các ngày 2-4/6 bao gồm 6 môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học, Địa lí cho THPT.
 
Trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật; những thí sinh học môn Ngoại ngữ không đủ 3 năm được thi thay thế bằng môn Lịch sử.
 

Giáo dục thường xuyên (GDTX) thi 6 môn: Văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí. Các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm.

  

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009