Phú Yên:

Hơn 1.000 học sinh bỏ học giữa chừng

(Dân trí) - Năm học 2008-2009, tỉnh Phú Yên có tới 1.046 học sinh phổ thông bỏ học giữa chừng do năng lực học tập kém và gia đình khó khăn.

Trong đó có tới 504 học sinh trung học phổ thông, 492 học sinh trung học cơ sở. Tuy nhiên, số học sinh phổ thông bỏ học giữa chừng năm học này đã giảm 665 em so với học kỳ I năm học 2007-2008.

 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên, nguyên nhân chủ yếu là do năng lực học tập của các em quá yếu, cộng với hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. Khá nhiều học sinh ở các trường trung học phổ thông bán công bỏ học vì gia đình không đủ tiền đóng học phí.

 

Trong khi đó, theo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, số học sinh trung học cơ sở bỏ học là do chuyển trường ngoài tỉnh. Tuy nhiên, qua thanh tra trên thực tế, nguyên nhân trên là rất ít.

 

Thế Lập
 TTXVN