Hơn 10.000 giáo trình dành tặng cho 26 ĐH, CĐ khu vực phía Nam

(Dân trí) - Chưa đầy 5 tháng vận động, Mạng lưới giáo dục Canada - Việt Nam, Tổ chức Foundation de la Chenelière và Nhà xuất bản Cengage Learning (Canada) đã tập hợp được 10.000 giáo trình và tặng cho 26 trường ĐH, CĐ khu vực phía Nam.

Số giáo trình này được viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, gồm các lĩnh vực khoa học xã hội, tự nhiên, ngoại ngữ, công nghệ…

Là trưởng khoa Vật lý ĐH Concordia (Canada), Giáo sư Võ Văn Trương - chủ tịch mạng lưới giáo dục Canada - Việt Nam cũng là người rất tâm huyết với giáo dục nước nhà. Ông là người đi đầu trong việc tìm kiếm các nhà hỗ trợ tổng số hơn 10.000 giáo trình, sách nghiên cứu trên.

GS Trương cho biết mục đích của dự án này là cung cấp sách giáo khoa và tài liệu tham khảo thuộc các ngành khác nhau cho các trường ĐH, CĐ tại Việt Nam, giúp ích cho hoạt động dạy và nghiên cứu ở các trường.

Đợt này, các thư viện thuộc những trường ĐH tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được nhiều quan tâm hơn. TS Phạm Tiết Khánh, hiệu trưởng ĐH Trà Vinh, một trong những trường được tặng sách, chia sẻ: “Nhu cầu sách cho sinh viên là không giới hạn. Việc tiếp nhận nguồn sách từ các nhà tài trợ là điều vô cùng ý nghĩa với một trường đại học thuộc vùng sâu vùng xa như Trường ĐH Trà Vinh, vốn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn về mọi mặt”.

Hơn 10.000 giáo trình dành tặng cho 26 ĐH, CĐ khu vực phía Nam - 1
Đại diện các trường ĐH, CĐ phía Nam nhận giáo trình.

Nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Ủy viên hội đồng ĐH Quốc gia, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, nhìn nhận: “Mỗi thư viện là một khâu quan trọng trong việc gắng kết hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Tài liệu, sách báo… là linh hồn của tri thức, là điều kiện trọng yếu giải bài toán tự nghiên cứu, đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Lê Phương