Hơn 110 nghìn học sinh bỏ học: Chuyện nhỏ hay lớn?

(Dân trí) - Số học sinh bỏ học năm 2007 nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây với tổng số HS bậc THCS bỏ học trên cả nước là 63.729 em, số HS bậc THPT bỏ học là 50.309 em. Nguyên nhân chính được xác định là do ngành giáo dục siết chặt việc dạy và học.

Tại vùng đất vốn nổi tiếng là hiếu học như Nghệ An có tới hơn 4.500 học sinh (HS) bỏ học. Đây cũng là một trong các tỉnh có số HS học lực kém cao với gần 9.000 HS.

Tại một số tỉnh khác, số học sinh bỏ học còn lên đến con số đáng giật mình khi ở ngưỡng 20% tổng số học sinh. Ví dụ như tỉnh An Giang, ở cấp THPT có tới 19,31% HS bỏ học. Tỷ lệ này ở Tuyên Quang là 11,07%

Số HS có học lực rơi vào tình trạng yếu kém còn bùng nổ dữ dội gấp bội lần. Tính đến tháng 12 năm 2007, cả nước có hơn 1,6 triệu HS yếu kém ở hai cấp học, trong đó cấp THCS có tới trên 1 triệu HS yếu kém (chiếm gần 18% tổng số HS), cấp THPT có gần 630 nghìn HS yếu kém (tương đương 21% tổng số HS).

Tại một số địa phương, tỷ lệ này còn lên tới mức trên dưới 60% như Hậu Giang (tỷ lệ HS yếu kém cấp THPT chiếm 63,64%), Tuyên Quang (tỷ lệ HS cấp THCS yếu kém là 54,54%)...

Còn nhớ, vào cuối tháng 12 năm 2006, khi cuộc vận động "Hai không" mới chỉ "chập chững" ở vài tháng đầu tiên, các địa phương nô nức vào cuộc "cách mạng", kết quả bước đầu cho thấy tỷ lệ HS yếu kém ở nhiều tỉnh thành đồng loạt tăng.

Và tại phiên đối thoại thường niên diễn ra tại Hà Nội ngày 29/1/2007, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân nói với các nhà tài trợ, đối tác quốc tế giáo dục rằng: “Chúng tôi vui khi tỷ lệ HS giỏi giảm và trung bình, kém tăng, vì chúng tôi đang tập trung chống bệnh thành tích trong giáo dục. Điều này khiến giáo viên, cha mẹ HS không bị sức ép, còn HS sẽ hiểu mình cần phải phấn đấu tốt hơn.”

Nhưng càng ngày tỷ lệ HS bỏ học càng tăng và không ít lãnh đạo Sở GD - ĐT các địa phương đã đổ lỗi cho ngành rằng: HS yếu kém vì thực hiện “Hai không”!

Hơn 110 nghìn học sinh bỏ học - Đối với ngành giáo dục đây có phải là chuyện lớn không? Hiện, chưa có lãnh đạo nào của ngành chính thức trả lời câu hỏi này.

Mai Minh