Hơn 12.000 tấm chăn ấm trao tặng học sinh vùng cao

(Dân trí) - Tính đến ngày 13/12/2013, Ban Tổ chức chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” đã hoàn thành việc trao chăn đông tới 12.525 em học sinh ở 54 trường của 14 tỉnh miền núi.

Hơn 12.000 tấm chăn ấm trao tặng học sinh vùng cao

Tiếp tục Chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”, ngày 13/12, Ban Tổ chức đã trao tặng các em học sinh dân tộc nội trú thuộc 2 huyện Văn Lãng, Tràng Định (Lạng Sơn) hơn 400 chiếc chăn ấm.

Lạng Sơn chính là điểm đến thứ 14 và cũng là điểm dừng chân cuối cùng của chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”. 436 chiếc chăn được trao tặng 2 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú (THPTDTNT) Văn Lãng (199 chiếc), Tràng Định (237 chiếc).

Phát biểu tại chương trình, ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền khẳng định: Trao chăn ấm cho các em học sinh dân tộc thiểu số là một hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với công tác giáo dục vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, góp phần động viên các em học sinh dân tộc nội trú phấn đấu học tập thật tốt.

Ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc 
Ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc động viên các em học sinh học tập tốt.

Vụ trưởng Chu Tuấn Thanh đề nghị các đơn vị tổ chức chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” trong thời gian tới tiếp tục phối hợp, phát huy các chương trình có ý nghĩa xã hội để công tác giáo dục, đào tạo cho con em đồng bào ngày càng phát triển, tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số. Vụ trưởng Chu Tuấn Thanh chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Ông Hoàng Văn Minh - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng phát biểu tại chương trình.
Ông Hoàng Văn Minh - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng phát biểu tại chương trình.

“Ban Tổ chức mong muốn chương trình không chỉ tài trợ chăn đông mà có thể tặng thêm các vật dụng khác, hỗ trợ các cháu học sinh không những của các trường nội trú mà thêm cả các cháu học sinh bán trú dân nuôi”, ông Hoàng Văn Minh - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng cho biết.

Ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc 
Ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc trao những tấm chăn ấm tới các em học sinh.

Thay mặt các em học sinh, em Lâm Hà Thái (dân tộc Tày), lớp 9B, trường THPTDTNT huyện Tràng Định gửi lời cảm ơn tới Chương trình và xin hứa sẽ học tập thật tốt.
 

Chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” do UBDT phối hợp với Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Ngày 5/9/2013, Chương trình bắt đầu trao tặng những tấm chăn ấm đầu tiên được trao tận tay các em học sinh DTNT tại Ngân Sơn (Bắc Kạn), ngay sau đó, hành trình của chương trình đã đi đến những nơi xa nhất, khó khăn nhất của miền Bắc như Na Rì, Ba Bể (Bắc Kạn), Xín Mần, Lũng Cú, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì (Hà Giang)…

 
Phương Nhung