Ninh Thuận:

Hơn 2.000 bằng tốt nghiệp in nhầm năm do... lỗi kỹ thuật

(Dân trí) - Khi nhận bằng tốt nghiệp THCS để hoàn thiện hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, các học sinh của TP Phan Rang - Tháp Chàm mới phát hiện bằng này được ký năm 2001 thay vì đúng phải là năm 2011. Sở GD-ĐT Ninh Thuận cho biết lỗi này không nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Em - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT Ninh Thuận thừa nhận có xảy ra việc in nhầm hơn 2.000 bằng tốt nghiệp THCS năm học 2010 - 2011.
 
“Việc in nhầm này từ năm 2011, nhưng mấy ngày nay khi phụ huynh đến các trường THCS nhận bằng tốt nghiệp để hoàn thiện hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm nay mới phát hiện ra và phản ánh”, ông Dương Em nói rõ thêm.

Theo ông Dương Em, phôi bằng tốt nghiệp THCS do Bộ GD-ĐT cấp nhưng các phòng Giáo dục chịu trách nhiệm in hoàn thiện bằng (thông tin học sinh, ngày tháng năm ký trên bằng…). Tuy nhiên, Phòng Giáo dục TP Phan Rang - Tháp Chàm không có phương tiện in nên đã nhờ Sở GD-ĐT in giúp và sơ suất của người in khiến năm ký tốt nghiệp là 2011 bị nhầm thành 2001. Số bằng bị in sai chủ yếu ở TP Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Thuận Nam.

Ngay thời điểm năm 2011, Sở có thông báo cho các phòng khắc phục sai sót này bằng cách dùng bút đen sửa số 0 thành số 1 ở phần năm ký để phù hợp với năm tốt nghiệp là năm 2011. Trước đó, Phòng Giáo dục huyện Thuận Nam đã sửa và cấp phát bằng bình thường. Tuy nhiên một số trường THCS ở TP Phan Rang - Tháp Chàm sơ sót nên chưa sửa hết các bằng bị in nhầm.

“Đây là lỗi kỹ thuật chứ không ảnh hưởng đến nội dung bằng. Nếu sai chỗ “năm tốt nghiệp 2011” mới nghiêm trọng và khi đó buộc phải thu hồi và cấp lại cho học sinh. Do đó, những sai sót này không cản trở và ảnh hưởng đến quá trình các trường THPT tiếp nhận hồ sơ dự thi tốt nghiệp sắp tới”, ông Dương Em khẳng định.

Lê Phương