Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới

(Dân trí) - Hôm nay 5/9, học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2011 - 2012. Trong đó, có hơn 3,75 triệu trẻ mầm non, hơn 15,1 triệu học sinh phổ thông, hơn 734 nghìn học sinh trung cấp và hơn 2,47 triệu sinh viên ĐH, CĐ.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 1
Học sinh mầm non hân hoan chào đón năm học mới.
 
Năm học 2011-2012 có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là năm học đầu tiên ngành GD-ĐT triển khai thực hiện "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Ðể năm học mới đạt kết quả cao, Bộ GD-ÐT đã triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp đến toàn bộ các cơ sở giáo dục gồm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 2
Năm học 2011 - 2012, Bộ GD-ĐT thực hiện giảm tải nhiều chương trình học.
 
Đặc biệt, ngành giáo dục sẽ tập trung rà soát chương trình, sách giáo khoa nhằm điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nội dung dạy học. Cụ thể về vấn đề giảm tải, theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT có 5 nhóm nội dung giảm tải gồm: Những kiến thức được viết trong chương trình, SGK để dạy học ở nhiều môn khác nhau; Những nội dung trùng lặp dạy cả ở lớp dưới và lớp trên do chưa lường hết hạn chế của cách xây dựng chương trình, SGK theo nguyên tắc đồng tâm; Những bài tập, câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi HS; Rà soát, điều chỉnh những kiến thức mang đặc điểm địa phương; Những bài học trước đây sắp xếp chưa hợp lý nay sẽ được sắp xếp lại.
 
Về vấn đề lạm thu, Bộ GD-ĐT cũng đã gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trong năm học 2011- 2012.

Đón chào năm học mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em HS, SV nhân dịp khai giảng năm học mới 2011- 2012, và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục cần huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư phát triển giáo dục nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên giỏi, nghèo, khuyết tật, con em gia đình có công với cách mạng, dân tộc thiểu số, giáo viên công tác ở những vùng khó khăn.

Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu hoc của dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, rèn luyện tốt, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học.
 
Hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2011-2012, sáng nay 5/9 tại Nghệ An, gần 650.000 ngàn học sinh dự lễ khai giảng năm học mới.
 
Có mặt tại trường THPT Nội trú tỉnh Nghệ An, PV Dân trí ghi nhận không khí ngày khai giảng. Tại lễ khai giảng năm học mới 2011-2012, lãnh đạo trường dân tộc nội trú tỉnh đã đọc thư chúc mừng năm học mới của chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo, các em học sinh. Năm học 2010- 2011, cùng với phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục, được sự quan tâm của tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Ban Dân tộc cùng các cấp, các ngành trong tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ các thầy, cô giáo, cán bộ nhân viên cùng toàn thể học sinh, trường THPT DTNT tỉnh đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, nhất là về chất lượng giáo dục và chất lượng đội ngũ. Nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 3
Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Nội trú tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Duy - Hoàng Lam)

Đặc biệt, các nhiệm vụ trọng tâm như: “Chống bệnh thành tích trong giáo dục, tiêu cực trong thi cử”; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực... được thực hiện một cách nghiêm túc. Kết thúc năm học 2010-2011, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%; tỉ lệ học sinh xếp loại giỏi đạt 18%; học sinh loại khá đạt 72%. 15/19 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt tỉ lệ 78 %; trên 80% học sinh thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ.

Bước vào năm học mới, nhà trường tuyển sinh 180 em vào học tập; các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên được nhà trường chuẩn bị chu đáo, đáp ứng điều kiện dạy và học của 1 trường THPT chuyên dân tộc nội trú.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, ông Phan Đình Trạc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương những thành tích mà giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí cũng lưu ý nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống Đoàn kết - Vượt khó - Kiên trì - Sáng tạo, đưa nhà trường vững bước phát triển cao hơn nữa, xứng đáng với vị thế và lòng mong mỏi của Đảng, của nhân dân các dân tộc.
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 4
Tiết mục văn nghệ mừng năm học mới tại Trường THPT Nội trú tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Duy - Hoàng Lam)
 
Tại trường Chuyên THPT Chuyên - ĐH Vinh, hơn 1.300 học sinh cùng chung bầu không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm học mới. Năm học mới này, trường THPT Chuyên ĐH Vinh đón nhận thêm 381 em lớp 10. Trong năm học 2010-2011, với 100% số cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều thầy cô giáo được đề nghị công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở..., có 87,2% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt; khá 10,5%, trung bình chiếm 2,3%...
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 5
5 em học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Vinh có điểm số cao nhất thi đầu vào lớp 10. (Ảnh: Nguyễn Duy - Hoàng Lam)

Bên cạnh đó, trường có 36 em học sinh lớp 12 dự thi học sinh giỏi tỉnh thì có 24 em đạt giải; đặc biệt trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia toàn trường có 30 em tham dự các môn: Toán, Vật Lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh và 23 em đoạt giải (gồm 1 giải Nhì, 14 giải Ba và 8 giải Khuyến khích). Đáng chú ý, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 vừa qua trường có hơn 600 em tham dự thì 100% học sinh hệ chuyên và 85% học sinh hệ không chuyên đã thi đỗ.

Dưới đây là một số hình ảnh không khí ngày khai giảng tại Nghệ An do PV Dân trí ghi lại:

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 6
Niềm vui trẻ em mẫu ngày khai giảng năm học mới tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh. (Ảnh: Nguyễn Duy - Hoàng Lam)
 
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 7
Học sinh trường Chuyên ĐH Vinh vui tươi trong ngày khai giảng. (Ảnh: Nguyễn Duy - Hoàng Lam)
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 8
Học sinh Trường THPT Nội trú tỉnh Nghệ An chăm chú lắng nghe lời chúc mừng của thầy cô trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Duy - Hoàng Lam)
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 9
Tiết mục văn nghệ mừng năm học mới của cô giáo Trường tiểu học Yên Tĩnh, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Duy - Hoàng Lam)
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 10
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 11
Các em Trường tiểu học Yên Tĩnh, xã biên giới Yên Tĩnh, Tương Dương, Nghệ An trong ngày khai giảng năm học mới 2011-2012. (Ảnh: Nguyễn Duy - Hoàng Lam)
 
Sáng nay 5/9, gần 200 nghìn học sinh toàn thành phố Đà Nẵng nô nức đến trường dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2011 - 2012. Năm học này, ngành GD-ĐT Đà Nẵng hướng đến 4 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; phát triển mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

Đến dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sáng nay, 5/9, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chia sẻ đến các em học sinh: “Thành phố đã ưu tiên đầu tư chất lượng giáo dục đào tạo rất nhiều cho trường. Và thành quả mà các em học sinh nhà trường đạt được trong những năm học qua rất đáng ghi nhận với những con số biết nói về số lượng các Huy chương Olympic Quốc tế, Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các giải thưởng học sinh giỏi quốc gia.

Tuy nhiên, đầu tư cho trường, cho các em học sinh, thành phố mong muốn nhất là các em chú trọng chăm lo cho bản thân, rèn luyện thể lực. Các em học sinh ở đây là những em học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, song các em cần chú ý không nên vùi mình trong bài vở mà nên tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thể thao. Đặc biệt, coi trọng rèn luyện đạo đức, tư cách. Một học sinh giỏi toàn diện, trước hết phải là một học sinh có phẩm chất đạo đức tốt”.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 12
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh phát biểu trước thầy trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong ngày khai giảng. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thầy hiệu trưởng nhà trường cũng dẫn lời nhà văn I.A. E-ren: “lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc” để nhắc nhở các em học sinh đến trường học trước hết phải biết chăm lo cho bản thân, yêu gia đình, yêu trường lớp, bạn bè, yêu mảnh đất, con người Quảng Nam - Đà Nẵng để không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành người có ích.”

Tại trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng, trong lễ khai giảng sáng nay, nhà trường đã tổ chức lễ đón trọng thể 1.600 em học sinh vừa thi đỗ lớp 10 vào trường. Tại trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng, trong lễ khai giảng sáng nay, nhà trường đã tổ chức lễ đón trọng thể 1.600 em học sinh vừa thi đỗ lớp 10 vào trường. Đị́ch thân Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến và thầy hiệu trưởng nhà trường gắn bảng tên mới cho các em học sinh đại diện học sinh toàn khối 10 năm học 2011- 2012 tại trường.
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 13
Thầy hiệu trưởng THPT Phan Châu Trinh gắn bảng tên mới cho các em học sinh đại diện học sinh lớp 10. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 14
Niềm vui ngày khai giảng náo nức trên từng gương mặt. (Ảnh: Khánh Hiền)

Là một trong những trường dẫn đầu thành phố với 100% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp năm học vừa qua. Tỷ lệ học sinh của trường thi đỗ đại học cũng khá cao, trong đó, có 4 em học sinh đỗ thủ khoa vào các trường Đại học trên cả nước. Ngoài ra, có hàng trăm học sinh đoạt giải Olympic khu vực, học sinh giỏi quốc gia và thành phố. Với thành tích đó, thầy hiệu trưởng chia sẻ tin tưởng các em học sinh có niềm tự hào là học sinh của nhà trường. Từ đó, nổ lực rèn luyện giữ gìn hạnh kiểm tốt và đạt những thành tích cao trong học tập.

Trường THCS Kim Đồng sáng nay cũng rợp bóng cờ hoa trong ngày khai giảng năm học mới. Từ rất sớm, học sinh toàn trường đã tề tựu cùng thầy cô giáo về trường chờ nghe tiếng trống khai giảng chào năm học mới.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 15
Các em học sinh Trường THCS Kim Đồng, TP Đà Nẵng cùng thầy cô đến trường làm lễ rất sớm. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Đại diện học sinh lớp 6 vừa thi đỗ vào Trường THCS Kim Đồng, TP Đà Nẵngchia sẻ đến các thầy cô giáo: “Chúng em vừa bước vào lớp 6, vừa qua lứa tổi tiểu học và bước vào một ngôi trường mới đầy bỡ ngỡ. Chúng em mong được các thầy cô giáo ở ngôi trường mới tiếp tục tận tâm dìu dắt, dạy dỗ chúng em nên người. Tự hào là học sinh của trường, chúng em hứa sẽ cố gắng học tập, yêu trường, mến bạn và rèn luyện đạo đức đúng tư cách của học sinh”.

Tại Hà Nội, sáng nay 5/9, trên 10 nghìn cán bộ, giáo viên và trên 1,5 triệu học sinh bước vào năm học mới. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ khẳng định: “Năm học mới toàn ngành tập trung vào 3 nội dung quan trọng: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, thực hiện nền nếp tốt, kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao nhằm đạt chất lượng thực trong việc dạy của thầy và học của trò; Cần tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng một cách thực chất. Các nhà trường tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng đại trà trên cơ sở nâng cao chất lượng mũi nhọn. Đồng thời cần chú trọng xây dựng các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”.

Năm học mới này, trường tiểu học Lê Hồng Phong (Hà Đông, Hà Nội) đã chào đón 265 học sinh vào lớp 1 nâng tổng số học sinh trong trường lên 998 em. Trong năm học vừa qua, Trường tiểu học Lê Hồng Phong đã đạt được nhiều thành tích, như trong giao lưu học sinh giỏi lớp 4, 5 cấp quận có 18 em học sinh trong trường tham gia thì có tới 17 học sinh đoạt giải, xếp thứ nhất toàn quận. Trường có 7 học sinh tham gia Olympic tiếng Anh cấp quận thì cả 7 em đều đạt giải; trong thi giải Toán trên mạng cấp quận, trường có 5 em đạt giải nhì, 1 em đạt giải ba và 1 giải khuyến khích.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 16
Học sinh Trường tiểu học Lê Hồng Phong (Hà Đông, Hà Nội) trong lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hồng Hạnh)
 
Ông Lê Trung Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Hồng Phong cho biết: “Năm học mới này, trường cố gắng phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đặc biệt, chú ý rèn luyện đạo đức, nhân cách học sinh, xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực”.

Hòa chung không khí đón chào năm học mới, 1.000 học sinh Trường tiểu học Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đã tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Bà Đinh Thùy Dương, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nhà trường phấn đấu năm học 2011 - 2012 đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thi đua dạy tốt học tốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 17
Học sinh Trường tiểu học Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) trong lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Lan Hương)
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 18
Sáng nay, Trường Mầm non Thực hành Linh Đàm (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Trong ảnh: Cô giáo Lê Phạm Tuyết Dung - hiệu trưởng phát biểu chào mừng 800 học sinh trong ngày khai giảng. (Ảnh: Nguyễn Hương)
 
Trong sắc màu rực rỡ của cờ, hoa, sáng nay, 299.386 học sinh và hơn 20.000 thầy cô giáo ở 819 trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bước vào năm học mới. Các ngôi trường được trang hoàng lộng lẫy, sạch đẹp để đón chào năm học mới.
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 19
Học sinh Trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) dự lễ khai giảng năm học mới. (Ả̉nh: Quốc Châu)
 
Có thể nói, năm học vừa qua - một năm với nhiều dấu ấn khó quên khi ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh phải đương đầu với biết bao khó khăn do 2 trận lũ lịch sử gây ra. Đó là thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp, đồ dùng dạy học, là sự gián đoạn việc học hành của con em - đặc biệt là học sinh vùng rốn lũ. Thế nhưng, tình cảm ấm áp, sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, lòng quyết tâm cùng nỗ lực vượt khó của tập thể giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh đã trở thành nguồn sức mạnh giúp ngành giáo dục tỉnh nhà đứng dậy vững vàng hơn sau thử thách của thiên tai.
 
Vượt qua khó khăn, ngành GD Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng những thành tích vượt trội về học sinh giỏi quốc gia với 62 em đạt giải, thành tích thi vào đại học với 14 em đạt thủ khoa các trường và nằm trong tốp dần đầu về số HS thi đậu đại học, trong đó Trường THPT chuyên xếp thứ 3 toàn quốc. Ngành GD Hà Tĩnh đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về bốn năm thực hiện cuộc vận động “Hai không”.
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 20
Học sinh Trường tiểu học thị trấn Hương Khê - nơi hứng chịu hai cơn lũ nặng nề năm 2010, hứa vượt khó, phấn đấu chăm ngoan, học giỏi hơn nữa trong năm học mới. (Ảnh: Hà Phương - Minh Chiến)
 
Niềm vui đó tạo thêm động lực, bệ phóng về tinh thần để̀ ngành GD Hà Tĩnh vươn lên đạt những thành quả mới trong năm học 2011 - 2012 này. Thầy trò ở 819 trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, cùng ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... với một khí thế mới và quyết tâm cao độ để góp phần nâng cao chất lượng GD, đặc biệt là GD đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.
 
Sáng nay 5/9, gần 700.000 học sinh và hàng vạn thầy cô giáo trên địa bàn Thanh Hóa hân hoan đón chào ngày khai giảng năm học mới 2011 - 2012.
 
Nhân dịp khai giảng năm học mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đối với ngành giáo dục và một số trường trên địa bàn tỉnh. Đây là năm học có ý nghĩa rất quan trọng - năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Năm học mới, ngành giáo dục Thanh Hóa tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua thông qua việc tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm; tổ chức phong trào thi đua đối với từng cấp học, bậc học nhân các ngày kỷ niệm trong năm học. Việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục đạt hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh…

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 21
Lễ khai giảng tại trường THPT Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 22
Học sinh Trường THCS thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa hân hoan đón chào năm học mới. (Ảnh: Duy Tuyên)

Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục và hiệu quả giáo dục ở Thanh Hóa được nâng lên; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng, tỷ lệ học sinh học lực yếu, kém giảm; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của học sinh có sự chuyển biến tích cực. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế vẫn duy trì bền vững. Kết quả thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, học sinh Thanh Hóa luôn có điểm thi bình quân cao so với cả nước.

Hiện nay, toàn tỉnh có 83,5% phòng học kiên cố, trong đó mầm non đạt tỷ lệ 63,9%, tiểu học đạt 89,4%, THCS đạt 94,9%, THPT đạt 88,4%, giáo dục thường xuyên đạt 54,4%. Thiết bị dạy học của các trường được tăng cường từ nhiều nguồn kinh phí, góp phần tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục.

Có mặt tại Trường THCS xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa, đây vốn là một ngôi trường nơi vùng quê còn nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò nhà trường đã có nhiều cố gắng để đạt được những thành tích cao trong học tập và giảng dạy. Năm học mới này, thầy và trò nhà trường đang cố gắng phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 23
Học sinh Trường THCS xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa khai giảng năm học mới. (Ảnh: Duy Tuyên)

Sáng 5/9, hòa trong niềm vui của hàng chục triệu học sinh cả nước, thầy và trò trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình (Ninh Bình) tổ chức lễ khai giảng năm học 2011- 2012 trong không khí vui tươi phấn khởi. 

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 24
Ông Phạm Văn Đằng, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đánh trống khai giảng năm học mới.

Tới dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy có đồng chí Bùi Văn Nam - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình cùng các vị lãnh đạo trong tỉnh. 

Hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, bằng những nỗ lực phấn đấu không ngừng, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh, vinh dự và tự hào được nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.

Trong những năm gần đây, kết quả điểm bình quân các môn thi tuyển sinh ĐH, CĐ của học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy luôn đứng trong top 100. Đặc biệt trong kì thi tuyển sinh năm học 2011-2012, trường đứng thứ 39 trong tổng số gần 3.000 trường THPT của cả nước. 

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 25


Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 26
Học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy trong ngày khai giảng. (Ảnh: Thanh Huyền)

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Bùi Văn Nam đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, cố gắng mà cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong những năm học tới, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy tiếp tục phấn đấu, cải thiện và nâng cao vị thế của mình trong hệ thống các trường chuyên của cả nước, xứng đáng là đơn vị cờ đầu của ngành giáo dục Ninh Bình, là mô hình chuẩn mực về chất lượng giáo dục, cảnh quan, môi trường sư phạm cho các đơn vị khác trong tỉnh noi theo. 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 27
Học sinh THPT chuyên Lương Văn Tụy hân hoan ngày khai trường. (Ảnh: Thanh Huyền)

Thầy và trò trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đã tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu và xin hứa sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt hơn nữa, đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới.

Trong ngày khai trường hôm nay 5/9, tại Ninh Bình có hơn 200.000 học sinh hân hoan bước vào năm học mới với nhiều mục tiêu và thành tích được đặt ra trong năm học này.

Cũng trong sáng ngày 5/9, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức khai giảng năm học mới. Sau 4 năm, Trung tâm đã góp phần tạo sự chuyển đổi về nhận thức, chất lượng, phương pháp, và hiểu quả giáo dục đối tượng đặc biệt, tạo điều kiện cho phần lớn trẻ em khuyết tật trên địa bàn có cơ hội đến trường và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 28
Lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Dương Trần)

Năm học 2010 - 2011, Trung tâm có 52 cán bộ giáo viên, 103 học sinh chuyên biệt được chia thành 14 lớp (trong đó có 10 lớp khiếm thính, 2 lớp khiếm thị, 1 lớp chậm phát triển trí tuệ, 1 lớp chứng tự kỷ).

Chế độ học bổng của các cháu cũng được quan tâm, cuối năm có 25 cháu được ra hòa nhập, một số cháu lớn tuổi được giới thiệu học nghề và làm việc ở một số cơ sở trên địa bàn. Ngoài học văn hóa, các cháu thường xuyên được học nghề làm hoa voan, may mặc, làm tranh ghép gỗ...

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ hòa nhập cộng đồng với các em cũng được quan tâm. Trung tâm còn tổ chức lớp bán trú cho trẻ tự kỷ. Ngoài ra còn tư vấn đo thính lực đồ cho hon 300 trường hợp.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 29
Sự quan tâm của cộng đồng sẽ góp phần giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng. (Ảnh: Dương Trần)
 
Năm học 2011 - 2012, Trung tâm có 191 HS, trong đó 95 HS học chuyên biệt. Với công việc nặng nề nhưng cán bộ giáo viên và nhân viên Trung tâm quyết tâm đem đến hạnh phúc cho các cháu bị thiệt thòi. Nhân dịp này, Trung tâm cũng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức để giúp các cháu ngày càng có nhiều cơ hội hòa nhập cộng đồng hơn.
 
Hòa trong không khí khai giảng của cả nước, sáng nay 5/9, tiếng trống khai giảng năm học mới 2011 - 2012 vang lên tại Trường tiểu học Yên Hợp thuộc bản Ón, Yên Hợp và Mò O - Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.
 
Năm học 2011 - 2012, trường Tiểu học Yên Hợp có 115 học sinh được chia thành 13 lớp, được chia thành hai buổi sáng - chiều.
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 30
Học sinh miền núi Quảng Bình trong buổi lễ khai giảng. (Ảnh: Đặng Tài)

Thầy Trần Thanh Bun - hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hợp cho biết, Trường tiểu học Yên Hợp là một trong những ngôi trường đặc biệt khó khăn của tỉnh. 100% học sinh là người dân tộc Rục, Sách nên điều kiện đến trường của các em gặp không ít khó khăn. Dù vậy nhưng năm học vừa qua trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Số học sinh giỏi chiếm 5,5%, tỷ lệ khá và trung bình gần 90%, số học sinh yếu kém giảm đáng kể.

Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng 585 Cà Xèng tổ chức trao 9 suất học bổng cho những học sinh giỏi, học sinh mồ côi, nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong năm học 2010 - 2011.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 31
Đồn Biên phòng 585 Cà Xèng tổ chức trao 9 suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh mồ côi, nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong năm học 2010 - 2011. (Ảnh: Đặng Tài)
 
Thiếu tá Lê Quang Hà, Chính trị viên, Bí thư đảng uỷ Đồn Biên phòng 585 cho biết, đây là hoạt động thường niên của Đồn, những suất học bổng này nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh có ý chí vươn lên trong học tập.
 
Sáng nay 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 1,2 triệu học sinh trên địa bàn TPHCM chính thức bước vào năm học mới 2011 - 2012. Trong năm học này, TPHCM đưa vào sử dụng nhiều phòng học mới.
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 32
Những học sinh mới của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM. (Ảnh: Lê Phương)
 
Năm học này, toàn thành phố có đến 1.095 phòng học mới từ cấp mầm non đến THPT được đưa vào sử dụng. Trong đó, nhiều trường được xây mới như THPT Nguyễn Tất Thành (Q.6), Nguyễn Quang Tăng (Q.9), trường THCS Lê Văn Tám (Bình Thạnh), THCS Trần Hưng Đạo (Q.12), trường tiểu học Lý Cảnh Hớn và THCS Trần Quốc Tuấn (Q.5)... Bên cạnh đó, nhiều trường được sửa chữa mới khang trang và được trang bị đầy đủ phòng chức năng như trường THPT Củ Chi, trường Bình Phú. Mặc dù không giải quyết hết được nhu cầu nhưng cũng phần nào làm giảm sĩ số học sinh/lớp và mở rộng mô hình trường tiên tiến tại TPHCM.
 
Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 33
Niềm vui của cô trò trong ngày khai giảng. (Ảnh: Lê Phương)

Chủ đề năm học mới này là “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường, hoàn thành phổ cập mần non cho trẻ 5 tuổi” . Ông Lê Hồng Sơn - giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết nhiệm vụ trọng tâm của năm học này đảm bảo đủ chỗ học cho các cấp học. Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông cũng là thực hiện theo nghị quyết của thành phố nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, ông Sơn cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thành phố là hoàn thành đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2012. Kế đó triển khai đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh phổ thông chuyên nghiệp, bổ sung năng lực tiếng Anh cho các em học sinh phổ thông song song với chương trình của Bộ GD-ĐT.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 34
Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong háo hức trong ngày khai trường. (Ảnh: Lê Phương)

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 35
Cựu nữ sinh trường Lê Hồng Phong Nguyễn Hoàng Uyên Phương quay trở lại trường trong ngày khai giảng. Cô nữ sinh đỗ cùng lúc 2 trường ĐH mong rằng các thế hệ đàn em sẽ có thời gian đẹp khi học tập tại trường và đạt thành tích cao trong học tập. (Ảnh: Lê Phương)

Sáng ngày 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đồng loạt đã tổ chức khai giảng năm học mới 2011-2012.

Tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, ông Trần Việt Hùng - giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng và ông Quách Việt Tùng, phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã tới dự lễ khai giảng. Năm học 2010 - 2011 vừa qua Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, có 232 lượt học sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường ĐH, CĐ, với số học sinh thi đỗ là 174/285, chiếm tỉ lệ 61,1%, tăng hơn 15% so với năm học trước.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 36
Học sinh Sóc Trăng vui ngày khai giảng. (Ảnh: B.D)

Tới dự lễ khai giảng tại Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) có ông Lê Văn Cần, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy thành phố Sóc Trăng; thầy Lâm Cộng Hưởng, NGUT, nguyên giáo viên trường THPT Hoàng Diệu - phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng…

Trường THPT Hoàng Diệu là trường có bề dày truyền thống dạy học của tỉnh Sóc Trăng. Báo cáo tại buổi lễ, thầy Nguyễn Hữu Mệnh, hiệu trưởng nhà trường, nêu rõ: Năm học 2010-2011, tỷ lệ HS đạt học lực khá giỏi là 46%, HS lớp 10-11 được lên lớp đạt 98,74%; HS lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp đạt tỉ lện 93,6%. Trường có 7 HS đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giải Nhì môn Toán, 2 giải Ba môn tiếng Anh, 3 giải Khuyến khích môn Toán và Tin học. Có 3 HS được chọn tham dự đổi tuyển của tỉnh thi HS giỏi cấp quốc gia…

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 37
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng).  (Ảnh: B.D)

Về đội ngũ giáo viên, năm học qua, trường có 43 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; 37 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy gỏi; 114 cán bộ - giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Có 37 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại A.

Năm học 2011-2012, trường THPT Hoàng Diệu có 44 lớp với 1.555 học sinh. Theo kế hoạch năm học, năm học này, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy thật tốt-học thật tốt  để đạt được thành tích cao hơn so với năm trước. Thực hiện tốt cuộc vận động Hai không với 4 nội dung của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Cần - Bí thư thành ủy Sóc Trăng, đã biểu dương những thành tích mà thầy trò nhà trường đã đạt được trong năm học qua, đồng thời đề nghị thầy trò nhà trường hãy cố gắng phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, xứng đáng với danh hiệu là ngôi trường giàu truyền thống nhất của tỉnh Sóc Trăng. Cũng nhân dịp này, ông Lê Văn Cần thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhà trường một chiếc tivi màn hình phẳng.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, ban giám hiệu nhà trường đã khen tặng 23 giáo viên có thành cao trong giảng dạy; 36 học sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học; 46 học sinh lớp 12 có nhiều cố gắng trong học tập. Đồng thời, có 10 học sinh của trường được nhận học bổng của Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank); 5 em nhận học bổng của Ngân hàng Đầu tư - Phát triển; 3 em nhận học bổng của Bưu điện thành phố Sóc Trăng.

Ngoài ra, có nhiều doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đã ủng hộ vật chất cho nhà trường để giúp học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Sáng nay tại Bình Định, hòa chung trong không khí nô nức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường nhiều trường trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011-2012

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 38
Gần 1.600 học sinh Trường tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định dự lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Doãn Công)

Từ sáng sớm, thầy trò Trường tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn - ngôi trường có truyền thống về bề dày về thành tích giảng dạy và học tập đã tề tựu đông đủ để dự lễ khai giảng. Đây là trường có số lượng cán bộ, học sinh cao nhất của tỉnh Bình Định. Trường có 61 cán bộ giáo viên, 1.590 học sinh với 42 phòng học.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 39
Trang nghiêm trong lễ chào cờ. (Ảnh: Doãn Công)
 
Bước vào năm học mới, thầy và trò trường Tiểu học Ngô Mây tiếp tục phấn đấu giữ vững là ngọn cờ đầu trong bậc giáo dục tiểu học tỉnh Bình Định; cố gắng thực hiện thành công phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện 2 cuộc vận động: Học sinh tự học và sáng tạo - Xây dựng nề nếp cho nhà trường, đổi mới phương pháp dạy và học cho cán bộ giáo viên hướng tới chuẩn kiến thức của lớp học có hiệu quả.

Hòa với không khí vui tươi, phấn khởi của HS cả nước, sáng nay 5/9, trên 300 ngàn HS các cấp học của 12 địa phương trong toàn tỉnh Lâm Đồng chính thức bước vào năm học mới 2011 - 2012. Tại tất cả các điểm trường rộn rực cờ, hoa tưng bừng trong lễ khai giảng năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Anh Phương - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm học mới này, Lâm Đồng có tất cả 320.000 HS theo học tại 644 trường học trong toàn tỉnh. Để triển khai đạt kết quả nhiệm vụ năm học 2011 - 2012, chủ đề: “Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, ngành GD-ĐT Lâm Đồng sẽ tập trung thực hiệm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau: tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo viên; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để thực sự “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học, công tác quản lý; Hoàn thiện hệ thống  chính sách theo hướng ưu tiên mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và triển khai các cuộc vận động lớn ngay từ đầu năm học mới này…

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 40
Học sinh người dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Nguyên Thanh)

Trong lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đoàn thể xã hội địa phương đã tham dự và đánh hồi trống đầu tiên khai trường.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 41
Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng tặng thưởng cho HS giỏi của Trường THPT Chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt. (Ảnh: Nguyên Thanh)

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Tỉnh, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp… đã tặng hàng trăm suất học bổng, phần thưởng và nhiều dụng cụ phục vụ dạy và học cho các nhà trường và hàng ngàn HS giỏi các cấp, HS có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có thành tích vươn lên trong học tập và trẻ em, HS người dân tộc thiểu số hiếu học tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Tại Cà Mau, ông Cao Minh Hồng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết, từ ngày 3 đến ngày 5/9, tất cả 521 trường mầm non và phổ thông ở Cà Mau lần lượt khai giảng năm học mới. Thống kê sơ bộ, tỉnh Cà Mau có 222.521 học sinh từ mầm non đến các cấp học phổ thông.

Tình trạng thiếu phòng học năm học mới xuất hiện từ thành thị đến nông thôn Cà Mau vì thiếu qui hoạch hoặc qui hoạch không sát thực tế nhu cầu phát triển giáo dục. Trung tâm giáo dục thường xuyên Ngọc Hiển có cơ sở khang trang nhưng chỉ có 10 học sinh lớp 10 đăng ký vào học.

Trong khi đó, Trường THPT Cà Mau (TP Cà Mau) có 74 lớp, hơn 3.500 học sinh, đang thiếu phòng học vì phòng học sắp sập nên không thể tổ chức giảng dạy. Ông Lê Minh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cà Mau cho biết, đang chờ ý kiến của Sở GD-ĐT Cà Mau xử lý cho xây mới hay chống xuống cấp. Trước mắt, Trường THPT Cà Mau phải mượn thêm 5 phòng học của Trường CĐ Sư phạm Cà Mau tổ chức giảng dạy 10 lớp cho kịp khai giảng năm học mới.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 42
Học sinh TP Cà Mau dự khai giảng năm học mới.  (Ảnh: Huyền Trang)

Trong khi nhiều điểm trường nông thôn thừa phòng học, phải bỏ hoang, gom học sinh cho đủ sĩ số theo qui định thì 510 học sinh Trường tiểu học Sông Đốc 6 (Trần Văn Thời) vào ca 3. Cô giáo Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sông Đốc 6 cho biết: “Toàn trường có biên chế 14 lớp học, 510 học sinh, chỉ có 3 phòng học xuống cấp nghiêm trọng. Tận dụng 3 phòng học hiện hữu để dạy ca 3 cho 9 lớp sáng, trưa, chiều. Các lớp còn lại mượn tạm 2 nhà dân ở gần để dạy 5 lớp.

Hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới - 43
Phần lớn học sinh nông thôn Cà Mau đến trường bằng đò đưa rước học sinh. (Ảnh: Huyền Trang)

Ông Hoàng Ngọc Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, tình trạng thiếu giáo viên Anh văn xảy ra từ cấp tiểu học đến THCS. Phòng GD-ĐT Ngọc Hiển yêu cầu Sở GD-ĐT Cà Mau cho đào tạo theo địa chỉ để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên các cấp học phổ thông, mầm non tại huyện Ngọc Hiển.

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Năm học mới 2011-2012