Hơn 3.000 đại biểu dự Đại hội Họ Trần Việt Nam lần thứ V

(Dân trí) - Ngày 14/12/2015 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội, Đại hội đại biểu họ Trần Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã long trọng khai mạc với chủ đề “Hào Khí Đông A – Muôn đời tỏa sáng”.

Đến dự đại hội có các vị đại biểu đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo; Các vị Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và các Tỉnh, Thành phố; Các Doanh nhân, công chức, các đại biểu tiêu biểu trong cả nước và nước ngoài đã về dự.

Hơn 3.000 đại biểu dự Đại hội Họ Trần Việt Nam lần thứ V - 1

Tại Đại hội, ông Trần Hồng Đức, Phó Chủ tịch thường trực Họ Trần Việt Nam cho biết, ngày 07/5/1995 Ban liên lạc họ Trần Việt Nam được thành lập do cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp (họ Võ gốc Trần) làm Chủ tịch danh dự và cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ (tức Trần Văn Long) làm Trưởng ban.

Trải qua 20 năm hoạt động, bà con họ Trần đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với bách gia trăm họ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Thời gian qua, BCH họ Trần Việt Nam dưới sự lãnh đạo của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Tứ (Trần Văn Long) và trực tiếp là Nghệ nhân - AHLĐ Trần Văn Sen - Phó Chủ tịch thứ nhất; BCH họ Trần Việt Nam đã tích cực hoạt động cả bề rộng và chiều sâu theo phương châm: "Đoàn kết - đồng thuận và đổi mới", các hoạt động đã diễn ra trên mọi miền của Tổ quốc từ Bắc chí Nam, mở đầu là Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam tại Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam - xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; lễ đón nhận bằng bảo trợ của liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và thế giới, tiếp đến Đại lễ đón nhận trống đồng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội dâng vào đền thờ tổ họ Trần Việt Nam...

Hàng năm, BCH họ Trần các tỉnh, thành phố từ Bắc chí Nam đều tổ chức họp mặt bà con họ Trần vào ngày 18 tháng giêng (giỗ Tổ) và vào ngày 20 tháng Tám âm lịch giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo để tế lễ tri ân tổ tiên.

Riêng ở Thủ đô Hà Nội, năm nào BCH họ Trần Việt Nam cũng tổ chức lễ dâng hương và có nhiều đoàn tế lễ Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại đền Ngọc Sơn rất trang nghiêm, thành kính.

Ngày 23/10/2011 Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam đã trao tặng cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ (Trần Văn Long) - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch BCH họ Trần Việt Nam Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện vô cùng vinh dự cho cả dòng họ ; Ban chấp hành họ Trần Việt Nam và đại diện họ Trần các tỉnh đã tổ chức chúc mừng Hòa thượng .

Hơn 3.000 đại biểu dự Đại hội Họ Trần Việt Nam lần thứ V - 2

Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cùng với các hoạt động trên, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam đặc biệt chú trọng công tác kiện toàn tổ chức, phát triển dòng họ kể cả chiều rộng và chiều sâu.

Đến nay trên toàn quốc đã có gần 40 Tỉnh, Thành phố thành lập BCH họ Trần, với hàng triệu hội viên. Tiêu biểu là 14 địa phương: Thái Bình; Hà Nội; Bắc Ninh; Hưng Yên; Bắc Giang; Lao Cai; Quảng Ninh; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Thành phố Hồ Chí Minh; Trà Vinh . Nhiều Tỉnh, Thành phố đã tổ chức họ Trần 3 cấp.

Điển hình là ở Thái Bình trên 80% các xã, phường, thị trấn đều có BCH họ Trần , với gần 60.000 hội viên. Ban chấp hành họ Trần VN và các Ban chuyên môn (Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên huấn, Tài chính, Văn phòng) hoạt động có nề nếp. Luôn chú trọng củng cố khối đoàn kết thống nhất trong dòng họ và đoàn kết với các dòng họ bạn trong khối đại đoàn kết dân tộc. Nội san Hào khí Đông A - Tiếng nói của BCH họ Trần Việt Nam được phát hành rộng rãi và ngày càng nâng cao về chất lượng .

Tại Đại hội, các đại biểu đã chính thức bầu ra Ban chấp hành mới gồm 75 thành viên, Trong đó có một Chủ tịch là ông Trần Văn Sen và 5 phó chủ tịch.

Hơn 3.000 đại biểu dự Đại hội Họ Trần Việt Nam lần thứ V - 3

Tân Chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam, Anh hùng lao động – Nghệ Nhân Trần Văn Sen

Tân Chủ tịch BCH Họ Trần Việt Nam khoá V - Ông Trần Văn Sen cho biết, mục tiêu tổng quát của BCH họ Trần Việt Nam 5 năm tới là: Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, phát triển dòng họ cả về chiều rộng và chiều sâu. Tiếp tục thực hiện phương châm " Đoàn kết - Đồng thuận - Đổi mới và phát triển".

Củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban chấp hành họ Trần từ Trung ương đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các dòng họ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố Quốc phòng, An ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; xây dựng đời sống văn hóa. Chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Hồng Hạnh