Hơn 400 giáo viên THPT được tập huấn hướng nghiệp

(Dân trí) - Sáng nay 11/1, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, hơn 6.500 học sinh THPT và trên 400 giáo viên trong đó phần lớn đang làm công tác hướng nghiệp tại các trường THPT đến từ các tỉnh từ Quảng Nam đến Cà Mau tham dự buổi tập huấn và tư vấn hướng nghiệp.

Hơn 400 giáo viên THPT được tập huấn hướng nghiệp
PGS.TS Trần Văn Nghĩa - phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT thông tin cho giáo viên những điểm mới về kỳ THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015

Đến với chương trình, các giáo viên được tham gia tập huấn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hướng nghiệp. Tại đây, ban tổ chức sẽ trao tặng cho tất cả giáo viên đến dự chương trình cuốn Tài liệu tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh dành cho giáo viên làm công tác hướng nghiệp. Đây là cuốn tài liệu mang nhiều nội dung, thông tin về hệ thống đào tạo sau THPT; thị trường lao động và xu hướng nhu cầu nhân lực; những vấn đề cần thiết về hướng nghiệp và chọn nghề; công cụ chọn nghề phù hợp với sở thích nghề nghiệp…

Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2015 dành cho giáo viên hướng nghiệp của trường THPT các tỉnh phía Nam do ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.

Tham dự chương trình, PGS.TS Trần Văn Nghĩa - phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT đã cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015.

TS Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM nhận định rằng 2015 là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT thực hiện việc đổi mới trong thi cử bằng việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Chương trình tư vấn được tổ chức dành riêng cho giáo viên làm công tác hướng nghiệp trong thời điểm này sẽ cung cấp thông tin kịp thời cho các giáo viên về chủ trương chính sách của bộ đối với các công tác tuyển sinh và hướng nghiệp.

Theo ông Phúc, chương trình được tổ chức hôm nay sẽ góp phần đắc lực cho công tác hướng nghiệp của ngành giáo dục, đồng thời giúp các em học sinh, các bậc phụ huynh định hướng trong việc chọn trường, chọn ngành.

Hơn 400 giáo viên THPT được tập huấn hướng nghiệp
Tại chương trình ngày hội hướng nghiệp - ngày mở năm 2015, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM hướng dẫn học sinh THPT tham quan trường để từ đó có định hướng tốt hơn khi chọn ngành nghề trong tương lai

Cũng trong chương trình, TS Lê Thị Thanh Mai - Trưởng ban công tác sinh viên ĐHQG TPHCM cũng cũng cấp thêm những thông tin để phục vụ cho việc tư vấn hướng nghiệp, định hướng tương lai để hội nhập quốc tế. Theo cô Thanh Mai, hướng nghiệp là quá trình suốt đời chứ không phải ngày một ngày hai. Công tác hướng nghiệp rất quan trọng để làm sao người học chọn con đường nghề nghiệp tốt nhất, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Đặc biệt, xu hướng gần đây các trường ĐH, CĐ tuyển sinh không chỉ dựa vào kết quả một kỳ thi mà còn kết hợp với xét học bạ của cả quá trình học phổ thông. Không chỉ học tốt, học sinh cũng phải tự chuẩn bị hướng nghiệp cho chính bản thân mình.

Học sinh THPT được tận mắt xem những công trình khoa học tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Học sinh THPT được tận mắt xem những công trình khoa học tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Cũng trong buổi sáng nay, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng tổ chức Ngày hội hướng nghiệp - ngày mở năm 2015. Ngay từ sớm, hơn 6.500 học sinh THPT đến từ hơn 250 trường THPT từ Quảng Nam trở vào đã có mặt tham quan, tìm hiểu và được tư vấn hướng nghiệp về ngành nghề. Không chỉ chào đón học sinh tại các khoa, trung tâm, nhà trường còn tổ chức bốn sân khấu ngoài trời và nhiều gian tư vấn trong khuôn viên trường với nhiều hoạt động, hướng dẫn học sinh tham quan tìm hiểu về ngành học.  

Lê Phương